“GS Cù Trọng Xoay” làm MC Lễ trao giải Cống hiến 2011

Trong buổi bầu chọn giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2011 với sự tham gia của hơn 50 phóng viên văn hóa phía Bắc diễn ra ngày 10/4 tại Hà Nội, đạo diễn Lễ trao giải Phạm Hoàng Nam khẳng định, tiêu chí tổ chức Lễ trao giải năm nay vẫn là sự trang trọng, ấm cúng và gần gũi.

“GS Cù Trọng Xoay” làm MC Lễ trao giải Cống hiến 2011 ảnh 1

"GS Cù Trọng Xoay" thay Lê Hoàng dẫn chương trình đêm trao giải Cống hiến ngày 22/4 tới tại TPHCM

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cũng tiết lộ, một trong hai MC dẫn dắt Lễ trao giải sắp tới là “GS Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng. Dự định ban đầu của BTC chương trình muốn mời Lê Hoàng làm MC như năm ngoái. Tuy nhiên, vị đạo diễn này quá bận rộn. Chính vì thế “trọng trách” được trao cho người trẻ, cũng là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua chương trình “Hỏi xoáy đáp xoay”. Anh tin tưởng vào sự hài hước, dí dỏm và phong cách cởi mở, gần gũi của Đinh Tiến Dũng có thể giúp Lễ trao giải không bị khô cứng, khuôn mẫu.
Bên cạnh việc chọn MC, BTC Lễ trao giải âm nhạc Cống hiến 2011 cũng chú trọng đến các nhân vật khách mời lên trao giải cho người chiến thắng. Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề làm thế nào để tránh “sạn” cho chương trình do khách mời lên trao giải hay mắc phải như “nói dài, nói dai và…nói sai” lặp đi lặp lại tại các sự kiện văn hóa trọng đại trong nước, để tránh tình trạng MC phải “cướp lời” dẫn đến hình ảnh phảm cảm trước công chúng? Đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói rõ, khi mời các nhân vật tham gia vào phần trao giải, BTC đã có văn bản ký kết yêu cầu các khách mời đến trường quay tập rượt trước.

“Những khách mời lên trao giải sẽ những nhân vật uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật nên chúng tôi khá yên tâm về cách ứng xử của họ trên sân khấu. Chúng tôi không chủ trương mớm lời cho các khách mời trao giải vì như thế sẽ mất đi cá tính riêng của từng người, nhưng chúng tôi đảm bảo có thể kiểm soát được 50 - 60% nội dung các vị khách mời sẽ nói. Chúng tôi cũng có một bộ phận kỹ thuật nhắc lời cho cả khách mời trao giải lẫn MC để phần dẫn dắt không bị rườm rà, tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc khi chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam”, đạo diễn Phạm Hoàng Nam khẳng định.

Ngoài vấn đề MC, khách mời; đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ, khó khăn lớn nhất khi anh thực hiện đạo diễn cho Lễ trao giải đó là việc phải đảm bảo chất lượng âm thanh tốt để các tiết mục khi hát live hoàn toàn trên sân khấu được chất lượng ưng ý. Việc sắp xếp phần biểu diễn của dàn nhạc dây không đơn giản vì đây là phần biểu diễn của dàn nhạc đông người, khi thay đổi sân khấu biểu diễn chắc chắn sẽ phải mất vài phút để kê đặt lại sân khấu.
Cũng tại buổi  bầu chọn giải Cống hiến tại Hà Nội, BTC giới thiệu chương trình biểu diễn trong lễ trao giải sẽ thể hiện những thành tựu nổi bật của đời sống âm nhạc như nhạc dance, nhạc điện tử, rock, acoustic, nhạc cổ điển. Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn cũng chính là những nghệ sĩ nằm trong các đề cử của giải, đó là Mỹ Linh, Tùng Dương, Thu Minh, Lê Cát Trọng Lý, Nguyên Thảo, Nguyễn Công Hải… Ca sĩ trẻ Uyên Linh dù không có mặt trong các đề cử cũng sẽ tham gia trình diễn.
Năm nay, BTC vẫn giữ nguyên 4 hạng mục đề cử là Chương trình của năm, Album của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm. Tuy nhiên, BTC cũng đang cân nhắc để tiến tới mở rộng  giải thưởng thêm 2 hạng mục vào các năm sau là Nghệ sĩ mới và Ca khúc của năm. Sở dĩ có quyết định này là vì BTC dựa trên sự tham khảo từ các giải thưởng âm nhạc lớn trên thế giới như giải thưởng Grammy và sự đóng góp ý kiến của báo chí trong thời gian qua.
Các đề cử của giải âm nhạc Cống hiến 2011
Album của năm
1. Body Language (Thu Minh)
2. Đường về (Quái vật tí hon)
3. Lê Cát Trọng Lý
4. Tóc ngắn Acoustic - Một ngày (Mỹ Linh)
5. Vòng tròn (Hồng Nhung)
Chương trình của năm
1. Hồ Ngọc Hà live concert 2011
2. Không gian âm nhạc (Cty dream studio)
3. Luala Concert (Cty DX- Dihavina)
4. Những chuyến đi (Tùng Dương)
5. Vui (Lê Cát Trọng Lý)
Nhạc sĩ của năm
1. Nguyễn Công Hải (Bột)
2. Lê Cát Trọng Lý
3. Nguyễn Hải Phong
4. Anh Quân
5. Quốc Trung
Ca sĩ của năm
1. Tùng Dương
2. Hồ Quỳnh Hương
3. Thu Minh
4. Hồng Nhung
5. Nguyên Thảo
Theo Nguyễn Hằng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm