Gullit chấp nhận làm phó tướng cho Blind

Cựu danh thủ Hà Lan Ruud Gullit đã đồng ý về làm phó tướng cho HLV Danny Blind trong ban huấn luyện của tuyển Hà Lan.

Gullit (trái) và Carles Puyol trong một lần đến TP.HCM
Gullit (trái) và Carles Puyol trong một lần đến TP.HCM

Người đồng đội nổi tiếng hơn rất nhiều so với Blind ở thế hệ vàng thứ hai Hà Lan tại nên ngôi vô địch Euro 1988 sẽ giúp Blind trong chiến thuật để đưa Hà Lan đến Nga World Cup 2018.

HLV Danny Blind cần một một trợ lý giỏi
HLV Danny Blind cần một trợ lý giỏi

Điều đáng nói là trong thế hệ vàng của Hà Lan thời Gullit thì chỉ mỗi Rijkaard làm thầy thành công, còn từ Van Basten, Gullit cho đến Danny Blind… rất bầm dập.

Bản thân Gullit sau khi chia tay bóng đá làm HLV Chelsea sau đó sang Nga làm vài CLB nhưng rồi ra đi không kèn không trống. Bản thân HLV Danny Blind khi tiếp quản ghế thuyền trưởng Hà Lan từ tay Dick Atvocaat cũng chẳng giúp gì được đội tuyển “cơn lốc màu da cam” này. Euro 2016 vừa qua đội tuyển Hà Lan phải nằm nhà xem truyền hình.

Việc Gullit về làm thành viên trong ban huấn luyện tuyển Hà Lan là thể theo lời mời của HLV Blind. Cựu danh thủ Hà Lan và AC Milan kể: “Blind đã nói với tôi là nếu bạn quan tâm đến đội tuyển thì hãy vào cùng giúp một tay. Bản thân tôi thì cảm thấy “giá trị” của ban huấn luyện tuyển Hà Lan sẽ tăng lên nếu có tôi. Và thế là tôi chấp nhận”.

Gullit cũng kể rất thật với báo chí rằng Blind đã cho anh một vai trò rất mở trong ban huấn luyện, trực tiếp tập luyện cùng đội trên sân, các bài tập cho đội. Hoặc cũng có thể ngồi băng ghế chỉ đạo điều chỉnh thế trận của tuyển. Gullit cho rằng nó là lời nói cởi lòng của người đồng đội cũ, quan trọng là phải xây dựng một đội tuyển giàu tinh thần chiến đấu và các cá nhân phát huy được hết vai trò của mình trong một lối chơi đủ phát huy truyền thống…

Gullit năm nay 53 tuổi từng 63 lần khoác áo tuyển Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm