Hà Nội muốn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành quận lõi của thành phố phía Tây

(PLO)- Nhà ở, đất ở, ổn định nguồn điện, chất lượng sóng viễn thông là những vấn đề được các doanh nghiệp đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phản ánh với lãnh đạo Hà Nội trong buổi đối thoại hôm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Chuyên gia, công nhân cần nhà ở

Một trong những nội dung được các doanh nghiệp quan tâm tại hội nghị đối thoại là vấn đề giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển, nhất là nhà ở cho chuyên gia, công nhân làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết, đơn vị này đang triển khai một số dự án lớn. Dự án tạo ra rất nhiều việc làm, nhưng phần lớn nhân sự đang ở nội thành Hà Nội.

ha-noi-doi-thoai-doanh-nghiep.jpeg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Trọng Phú.

“Mỗi ngày chúng tôi thuê 150 xe buýt cỡ lớn để chở nhân viên đi về. Năm 2023 chi phí gần 50 tỷ. Năm 2024 có thể mất gần 5 tỷ/tháng”. Lãnh đạo FPT đề nghị chính quyền thành phố tạo cơ chế để xây dựng nhà ở, hạ tầng xã hội phục vụ người lao động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Liên quan nội dung này, đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cho biết đang phối hợp huyện Quốc Oai và Thạch Thất đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời kiến nghị các cấp tháo gỡ khó khăn về nhà ở cho chuyên gia, công nhân.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết trong quá trình lập quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc tới đây sẽ bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở.

“Cơ chế này cũng sẽ được đưa vào Luật Thủ đô (sửa đổi), dự kiến sắp được Quốc hội thông qua. Lúc đó, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư” – ông Phong nói.

Điện không ổn định, tín hiệu điện thoại yếu

Tại hội nghị, một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện động cơ máy bay cho hay yêu cầu năng lượng đầu vào rất cao, cần sự cung cấp điện áp ổn định. Vậy nhưng ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trung bình mỗi năm có 5 – 6 sự cố điện. Việc này có thể phát sinh lỗi trong các sản phẩm, khiến doanh nghiệp thiệt hại lớn về kinh tế. Vì vậy Hà Nội cần có giải pháp khắc phục.

Hà Nội muốn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành quận lõi của thành phố phía Tây
Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại cuộc đối thoại (Ảnh: Trọng Phú)

Trả lời nội dung này, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, năm 2021, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xảy ra 61 sự cố về điện. Nhưng từ đầu năm 2024 đến nay mới xảy ra 2 vụ. Ngành điện đang nâng cao chất lượng truyền tải, dù vậy theo ông này, doanh nghiệp cũng cần chủ động đầu tư thiết bị bảo vệ cho thiết bị và dây chuyền sản xuất.

Lắng nghe cả hai phía, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sĩ Thanh đề nghị điện lực có giải pháp ưu tiên đảm bảo điện cho doanh nghiệp sản xuất.

“Càng là khu công nghệ cao càng phải đảm bảo chất lượng nguồn điện. Nếu điện không ổn định, rất khó để thu hút đầu tư. Một hệ thống gặp sự cố điện, để vận hành lại có khi phải mất vài tháng, cũng có khi làm hỏng tất cả sản phẩm, phải làm lại, thiệt hại rất lớn” – ông Thanh nói.

Khu Công nghệ Hòa Lạc phải là “quận công nghệ xanh”

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch Trần Sĩ Thanh cho rằng, cần nhìn nhận, tiếp cận Khu Công nghệ cao Hòa Lạc như “một quận công nghệ xanh” của thành phố, chứ không phải là một khu đất để xây nhà xưởng, nhà máy.

tran-sy-thanh-ha-noi.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh

“Đây là một quận – được coi như đơn vị hành chính thứ 31. Vì thế, bộ máy quản lý phải xứng tầm, trọn vẹn, có đầy đủ chức năng quản lý chứ không phải là một đơn vị sự nghiệp”, ông Thanh nói.

Chủ tịch Hà Nội cho rằng chỉ khi tiếp cận ở góc độ như vậy, những vấn đề về giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở vật chất… mới được xử lý. Tất cả phải đặt trong định hướng quy hoạch Khu Công nghệ cao Hòa Lạc như là trung tâm thành phố phía Tây của Hà Nội, với dân số hàng triệu người.

Với tầm nhìn như thế, ông Thanh cho biết sẽ có cơ chế đầu tư nhà ở, hạ tầng giáo dục, y tế tương xứng để phát triển khu vực này.

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH Vina - Sanwa cho biết sóng điện thoại gần khu nhà xưởng rất kém. Việc mất sóng điện thoại ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp khi phải xử lý thông tin trong trường hợp khẩn cấp nên kiến nghị thành phố, các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý.

Về vấn đề này, đại diện VNPT Hà Nội cho biết trong khu công nghệ cao Hoà Lạc hiện chỉ có 4 trạm phát sóng, trong khi theo quy hoạch phải có 12 trạm. Hiện các đơn vị liên quan đang chuẩn bị đầu tư thêm các trạm phát sóng ở vị trí đất công.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH Vina - Sanwa, đơn vị đã kiểm tra. Kết quả cho thấy khoảng cách giữa các bộ thu phát sóng rất xa khu nhà xưởng, nên ảnh hưởng đến chất lượng sóng.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh đề nghị Sở TT&TT phối hợp với các nhà mạng xử lý để đảm bảo “Khu Công nghệ cao thì chất lượng đường truyền phải cao, băng thông phải rộng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm