Hà Nội: Nhiều xã của huyện Chương Mỹ bị ngập

(PLO)-  Nhiều khu vực ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang ngập sâu do ảnh hưởng của mưa lớn như thị trấn Xuân Mai, xã Nam Phương Tiến, xã Hoàng Văn Thụ, xã Tân Tiến…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-9, ông Chu Phú Mỹ, Phó Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, cho biết từ chiều tối qua do ảnh hưởng của mưa lớn, đặc biệt là nước lũ ở Hoà Bình đổ về, nhiều khu vực của huyện Chương Mỹ bị ngập.

“Từ chiều tối 8-9, chúng tôi đã cho di dời một trang trại, một số nhà dân bị ngập nước để đảm bảo an toàn. Tình hình cụ thể đang cho tập hợp lại” - ông Mỹ nói.

Ngập ở đê Bùi 2, đoạn Nam Phương Tiến A. Ảnh: MINH MINH

Ngập ở đê Bùi 2, đoạn Nam Phương Tiến A. Ảnh: MINH MINH

Theo ông Mỹ, hiện nước không lên nữa nhưng nhiều khu vực ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập sâu như thị trấn Xuân Mai, xã Nam Phương Tiến, xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến…

Ngập ở khu vực xã Tân Tiến. Ảnh: NGUYỄN THỊ BÌNH

Ngập ở khu vực xã Tân Tiến. Ảnh: NGUYỄN THỊ BÌNH

Hiện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội vẫn đang có mặt tại hiện trường để cùng người dân ứng phó lũ.

Sáng 9-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết khu vực ven biển, đồng bằng, Hòa Bình, Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nước lũ đã rút nhưng nhiều khu vực vẫn bị ngập. Ảnh: HUỲNH ANH

Nước lũ đã rút nhưng nhiều khu vực vẫn bị ngập. Ảnh: HUỲNH ANH

Lượng mưa từ 19h ngày 8-9 đến 3h ngày 9-9 ở một số nơi trên 80mm như: Vụ Bản (Nam Định) 118mm, Nam Đàn (Nghệ An) 100.4mm, Đồng Mỹ (Quảng Bình) 87.4mm,...

Dự báo ngày và đêm 9-9, ở khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Ngập lụt khiến người dân đi lại khó khăn.

Ngập lụt khiến người dân đi lại khó khăn.

Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo đợt mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 10-9, sau đó mưa giảm dần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm