Hà Nội sôi động với Carnival và Liên hoan múa rồng

Ngày 6-10, tại Hà Nội đã diễn ra Liên hoan múa rồng Hà Nội 2019. Đây là một trong những sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn, có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng thủ đô.

Các đội rồng đẹp mắt, hoành tráng. Ảnh: TTXVN

Năm đơn vị đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã mang đến liên hoan những tiết mục được dàn dựng công phu, sử dụng một hoặc nhiều con rồng kết hợp múa tứ linh (long, lân, quy, phượng) tạo nên không gian rực rỡ, sôi động, truyền tải thông điệp chào mừng ngày Giải phóng thủ đô 10-10. Liên hoan cũng là cơ hội để các nghệ nhân, thành viên các đoàn múa rồng của Hà Nội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm biểu diễn.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và 14 giải phụ cho các đội tham gia. Giải nhất thuộc về đội Lân sư rồng quận Bắc Từ Liêm. Sau khi liên hoan kết thúc, các đội rồng đã tổ chức diễu hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm để phục vụ công chúng thủ đô.

Lễ hội Carnival đường phố rực rỡ sắc màu.

Các em nhỏ tỏ ra rất thích thú.

Cùng ngày, gần 100 nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã tham gia trình diễn tại lễ hội Carnival đường phố. Với chủ đề "Vòng tay bè bạn - Kết nối hữu nghị", các đoàn Carnival trong trang phục rực rỡ sắc màu và âm nhạc rộn ràng đã diễu hành gần 2 km quanh hồ Gươm, bắt đầu từ Tượng đài Lý Thái Tổ và dừng chân tại hai điểm là khu vực đài phun nước thuộc quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực ngã tư Hàng Khay - Hai Bà Trưng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

40 năm lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh

40 năm lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh

(PLO)- Theo TS Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Trẻ, với số lượng sách xuất bản hằng năm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là số ít tác giả có thể sống bằng chính tác phẩm của mình.

Kiệt tác nhà hát tiếp theo của huyền thoại kiến trúc Renzo Piano sau những công trình để đời

Kiệt tác nhà hát tiếp theo của huyền thoại kiến trúc Renzo Piano sau những công trình để đời

(PLO)- Không chỉ ghi danh tên tuổi với các công trình thay đổi bộ mặt đô thị như Trung tâm Georges Pumpidou ở Paris hay tòa The Shard ở London, kiến trúc sư bậc thầy người Italy còn khiến nhiều thế hệ kiến trúc sư tôn vinh bởi những dự án thấm đẫm triết lý vì nhân loại, những rung cảm mạnh mẽ với thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người.