Ngày 27-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm (xử kín) tại trụ sở TAND TP Cần Thơ, đã tuyên bác kháng cáo của hai bị cáo Trần Văn Bảy và Trần Minh Điện, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Hai bị cáo này bị xét xử vì có hành vi xâm hại cháu ruột của mình.
Theo đó tòa tuyên phạt bị cáo Bảy 21 năm 6 tháng tù về hai tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; phạt bị cáo Điện 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo hồ sơ, Bảy và Điện ở chung nhà với cha mẹ. Bị hại gọi hai bị cáo là chú ruột, thường xuyên qua nhà ông nội (cha các bị cáo) chơi. Chính từ mối quan hệ gia đình thân thuộc nên bị hại thường chơi cùng các bị cáo. Lợi dụng khi trong nhà không có ai để ý, các bị cáo đã nhiều lần xâm hại cháu bé, từ khi cháu mới học lớp 1.