Hai công nhân tử vong sau vụ nổ xưởng luyện thép

Hai người thiệt mạng đó là anh Nguyễn Văn Ngọc (42 tuổi, trú tại xóm 3, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) tử vong vào 30-6 và anh Trần Văn Thắng (42 tuổi, trú tại xóm 8, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn) tử vong ngày 1-7.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, rạng sáng 26-6, tại Xưởng luyện phôi thép Hiền Phúc, anh Trần Văn Quang (32 tuổi, trú tại xóm 4, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn) đang điều khiểu gàu đựng 500 kg thép đang sôi vào khuôn đúc khiến 500 kg nước phôi rơi xuống sàn nhà có vũng nước. Do nóng gặp lạnh bất ngờ nên gây ra vụ nổ lớn khiến anh Quang, và anh Ngọc, anh Thắng và bà Đinh Thị Thanh (42 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nam Thái) bị bỏng nặng và hai người khác bị thương nhẹ.

Trước khi xảy ra vụ nổ chủ xưởng trên là ông Nguyễn Văn Phúc khóa cổng xưởng về nhà ngủ nên người dân phải dùng xà beng cạy cửa để đưa người bị thương đi BV Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu. Ngay sau đó, anh Quang và ông Ngọc được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh Thắng và bà Thanh được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Hiện anh Quang đang được điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, còn bà Thanh đang được cấp cứu ở Viện bỏng Quốc gia.

Ông Đồng cho biết thêm, sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa anh Ngọc và anh Thắng về nhà làm lễ an táng. Xưởng luyện phôi thép Hiền Phúc đang bị Cơ quan công an huyện Nam Đàn niêm phong để phục vụ công tác điều tra, xem  xét khởi tố vụ án.

Được biết thời gian qua, Xưởng luyện phôi thép Hiền Phúc gây tiếng ồn với người dân xung quanh, gây ô nhiễm môi trường và năm 2006 từng xảy ra vụ nổ lò luyện thép

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm