Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở và quận, huyện

Ngày 30-7, Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm 8 cán bộ chủ chốt giữ chức bí thư, phó bí thư quận huyện, giám đốc, phó giám đốc các sở.

Cụ thể, Thường trực Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Phạm Văn Thép, Giám đốc Sở NN-PTNT, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Thép được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên thay thế cho ông Phạm Văn Lập, trước đó đã được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao quyết định tặng hoa ông Đỗ Gia Khánh (bìa phải) giữ chức Giám đốc Sở NN-PTNT và chúc mừng ông Phạm Văn Thép (bìa trái) được điều động giữ chứ Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng ra quyết định điều động chỉ định ông Uông Minh Long, Chánh văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng có quyết định điều động và chỉ định ông Dương Đình Ổn, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Hải An nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Dương Đình ổn được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Hải An để bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Hải An thay thế ông Nguyễn Công Hân.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hân giữ chức Phó giám đốc Sở Công thương

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định ông Nguyễn Công Hân, Chủ tịch UBND quận Hải An, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, thôi giữ chức Phó bí thư Quận ủy Hải An để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công thương.

Thành ủy Hải Phòng cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ điều động, chỉ định ông Bùi Thành Cương, Phó trưởng ban Nội chính, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Tiên Lãng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Cương được điều động làm Phó bí thư Huyện ủy Tiên Lãng để sau đó bầu làm Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế ông Lương Văn Công trước đó đã được điều chuyển làm Giám đốc Sở Tài Chính.

Cùng ngày, UBND TP cũng công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Gia Khánh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT, thay thế ông Phạm Văn Thép, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng có quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Trung Huy, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy, giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Đức, Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD & ĐT giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

UBND TP cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Thiện, Trưởng phòng Nội chính và Kiểm tra giám sát thuộc Văn phòng UBND TP giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm