Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt, phát hiện gần 80 ca nhiễm COVID-19

Ngày 6-12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết tại khu vực chợ Sắt, lực lượng chức năng đã phát hiện 77 ca dương tính COVID-19.

Lực lượng chức năng phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm tiểu thương chợ Sắt, Hải Phòng.

Những ca này được cho là bắt nguồn từ tiểu thương BTT, trú phường Đằng Lâm, quận Hải An, có kết quả dương tính COVID-19 ngày 4-12.

Tối cùng ngày, Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng lấy mẫu xét nghiệm gộp cho hơn 100 tiểu thương kinh doanh tại chợ. Kết quả có nhiều mẫu gộp dương tính COVID-19.

Ngày 5-12, lực lượng chức năng đã phong tỏa chợ Sắt, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc chi tiết rồi xét nghiệm khẳng định, phát hiện 77 trường hợp dương tính COVID-19 và 20 trường hợp nghi nhiễm.

Số ca dương tính, nghi nhiễm này đã được chính quyền các địa phương nơi cư trú nhận về để tổ chức theo dõi, điều trị theo quy định.

Chợ Sắt Hải Phòng là chợ lâu đời, chuyên kinh doanh đồ điện tử, kim khí với hơn 460 hộ đăng ký kinh doanh, trong đó hơn 240 hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm