Hải Phòng: Sống chung với khói bụi độc hại từ nhà máy

Một thị trấn thường xuyên hứng bụi khói độc hại từ hai nhà máy xi măng, một nhà máy đóng tàu, một nhà máy sản xuất đất đèn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 1-10, hàng chục tấn xi măng trên thành xi lô chứa xi măng thành phẩm của Nhà máy xi măng Chinfon bị sụp xuống, gây ô nhiễm khói bụi cho cả khu vực. Do quá bức xúc, hàng trăm người dân thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã xếp gạch đá và giăng dây chặn đường không cho ôtô chở vật liệu ra vào nhà máy.

Khổ vì khói bụi

Theo người dân, sự cố bụi xi măng chỉ là “giọt nước tràn ly”, nguyên nhân sâu xa khiến họ phản ứng dữ dội là do đã nhiều năm phải chịu đựng khói bụi do nhà máy này tỏa ra.

Nằm ngay sát Nhà máy xi măng Chinfon, từ hơn chục năm nay, những hộ dân khu dân cư Chiến Thắng luôn phải sống chung với khói bụi và tiếng ồn do nhà máy này phát ra. Trên những mái nhà, bụi phủ thành lớp đen mờ. Những cây xanh ở khu vực lá thường xuyên bị phủ bụi đã không còn màu xanh. Quần áo, khăn mặt phơi ngoài trời chỉ vài hôm đã nhuốm màu cháo lòng. Chỉ đứng ở đây một lát, trên mặt, quần áo chúng tôi đã bám đầy những hạt bụi li ti màu đen. Theo một người dân, những hôm gió Nam, có lúc khói bụi tỏa ra dày đặc như táp cát vào mặt.

Hải Phòng: Sống chung với khói bụi độc hại từ nhà máy ảnh 1

Nhà máy xi măng Chinfon thường xuyên thải khói bụi vào khu dân cư sát bên. Ảnh: K.LINH

Khói bụi khiến hầu hết người dân ở đây bị các chứng bệnh ho, đau mắt, nổi mẩn ngứa. Chuyện trẻ nhỏ ở đây bị viêm họng, đau mắt đỏ diễn ra thường xuyên khiến nhiều gia đình phải mang con gửi ở nơi khác để tránh ô nhiễm.

Theo ông Lê Văn Hiên, Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức, thực trạng ô nhiễm môi trường ở đây rất đáng quan ngại. Khu vực này có hai nhà máy xi măng, một nhà máy đóng tàu và một nhà máy sản xuất đất đèn thường xuyên xả khói bụi độc hại. Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng cũng xả khói đen tỏa vào thị trấn với cường độ rất cao, chừng chục tấn mỗi ngày. Suốt ngày đêm thị trấn Minh Đức luôn bị phủ trong lớp bụi mờ đục. “Dê chăn thả trên núi còn không sống nổi vì ô nhiễm thì người dân tránh sao khỏi bệnh tật” - ông Hiên nói.

Di dân khỏi vùng ô nhiễm?

Ngày 4-10, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Trần Lanh cùng lãnh đạo Sở TN&MT TP Hải Phòng đã làm việc với Công ty Xi măng Chinfon, yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố gây ô nhiễm môi trường cho người dân thị trấn Minh Đức. Theo ông Lanh, từ khi Nhà máy xi măng Chinfon đưa thêm dây chuyền hai vào hoạt động đã gây ô nhiễm nặng thêm cho bốn khu dân cư xung quanh. Đã nhiều lần huyện lên tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây nhưng TP vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết.

Ông Lanh cho biết đã chỉ đạo UBND thị trấn Minh Đức thành lập tổ công tác phối hợp với Nhà máy xi măng Chinfon ngay chiều 4-10 tiến hành đánh giá mức độ sự cố ô nhiễm để lên phương án hỗ trợ người dân. Nhà máy xi măng Chinfon cũng cam kết sẽ xây tường bao cao gấp đôi, đặt lưới chắn và trồng dây leo để ngăn chặn bụi tỏa ra các hộ dân chung quanh. Hiện huyện đang chuẩn bị xây dựng đường bao quanh thị trấn để các xe ôtô chở xi măng và vật liệu đi riêng. Nhưng vì vướng khâu giải phóng mặt bằng và tái định cư nên dự án vẫn chưa được triển khai. Nếu hoàn thành, ô nhiễm tiếng ồn và bụi do ôtô vận chuyển nguyên liệu sẽ giảm.

Về lâu dài, huyện sẽ nghiên cứu một phương án tổng thể báo cáo TP cho phép khảo sát mức độ ô nhiễm môi trường của khu vực. Nếu mức độ ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép, TP cần sớm có phương án di dời dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng.

Một ngày quét nhà cả chục lần

Nhà chỉ cách tường bao Nhà máy xi măng Chinfon chừng vài bước chân nên mỗi ngày, bà Vũ Thị Bình phải quét nhà và sân cả chục lần nhưng bụi vẫn hoàn bụi. Bụi phủ kín mái nhà, phủ mờ đọt cây. Dù cửa đóng im ỉm cả ngày nhưng bụi vẫn len lỏi vào nhà, bụi bám vào thức ăn, phủ lên mọi vật dụng. “Ban ngày họ còn xả ít, nửa đêm về sáng ống khói xả đen sì, tạo thành lớp bùi mờ mờ như sương mù” - bà Bình nói.

KIM LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm