Hải Phòng: Vợ xây nhà không phép, chồng xin thôi chức chủ tịch phường

(PLO)- Một chủ tịch phường ở Hải Phòng đã xin thôi việc sau khi vợ bị phát hiện lấn chiếm, xây nhà không phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HĐND phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 để quyết định một số vấn đề, trong đó có bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường đối với ông Vũ Khắc Hiệp, người đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Đây có thể coi là lựa chọn từ chức khi ông Hiệp đang bị quận Kiến An đang xem xét kỷ luật vì để vợ xây dựng 2 dãy nhà với 9 căn nhà liền kề không phép, tại số 64 đường Trữ Khê.

Vụ việc được phát giác khi lực lượng chức năng phường Quán Trữ, quận Kiến An, trong quá trình rà soát thì phát hiện bà Lê Thị Thảo, vợ ông Hiệp là đại diện chủ đầu tư khu nhà liền kề trên diện tích 450 m2 thuộc thửa đất số 64, 65, 42 tờ bản đồ số 27, phường Quán Trữ.

Sau đó, UBND quận đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Thảo tổng cộng 65 triệu đồng về các hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, xây nhà ở không giấy phép, đồng thời, yêu cầu dừng việc thi công. Với phần đất hơn 70m2 là đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, quận yêu cầu bà Thảo phải dỡ bỏ các công trình.

Trong các quy định hiện hành, cán bộ, đảng viên phải chịu trách nhiệm kỷ luật khi để vợ, con vi phạm pháp luật. Quy định cũng khuyến khích đảng viên nêu gương từ chức cho dù vi phạm, khuyết điểm chưa đến mức kỷ luật cách chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm