Hải quan TP.HCM thu ngân sách giảm hơn 5.000 tỉ đồng

(PLO)- Số thu ngân sách tính nửa đầu năm nay của Cục Hải quan TP.HCM chỉ đạt khoảng 57.700 tỉ đồng, mới đạt gần 40% chỉ tiêu pháp lệnh được giao. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-6, tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ đầu năm tính đến ngày 14-6, chỉ đạt khoảng 57.700 tỉ đồng, đạt gần 40% chỉ tiêu pháp lệnh (145.800 tỉ đồng).

Số thu ngân sách nửa đầu năm giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương giảm hơn 5.200 tỉ đồng.

Số thu bình quân ngày tính đến 14-6-2023 đạt 349,5 tỉ đồng, đạt 87,5% số thu bình quân ngày theo chỉ tiêu pháp lệnh (399,5 tỉ đồng).

Theo ông Đinh Ngọc Thắng, kết quả này đã được lường trước khi bước vào năm 2023 với nhiều dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước có xu hướng tăng trưởng chậm lại và có nguy cơ suy thoái kinh tế.

Do đó, ông Đinh Ngọc Thắng cho hay, ngay từ đầu năm, Cục đã nghiêm túc đề ra và triển khai nhiều giải pháp tập trung như tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số sâu rộng trong hoạt động quản lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp khôi phục, phát triển kinh tế.

Cục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ và tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết Cục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, hiện đại hóa hải quan trong năm 2023. Ảnh: QH

Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết Cục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, hiện đại hóa hải quan trong năm 2023. Ảnh: QH

Về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tính đến nay, Cục Hải quan TP.HCM đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số gần 1.200 vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1.400 tỉ đồng. Số thu ngân sách nhà nước hơn 19,5 tỉ đồng. Trong đó phát hiện, bắt giữ 20 vụ ma túy, tang vật thu được là 43,21kg ma túy các loại.

“Đặc biệt, ngày 15-6 vừa qua, chúng tôi vừa ký quy chế phối hợp giữa Công an TP.HCM, Cục Hải quan và Bộ đội Biên phòng TP.HCM trong quản lý nhà nước đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố”, ông Thắng chia sẻ.

Theo ông Thắng, với quy chế phối hợp ba bên, công tác phối hợp giữa các lực lượng hải quan - công an - biên phòng sẽ ngày càng bài bản, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi lẫn nhau để cùng lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác phòng, chống ma túy. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội cả nước và tại địa bàn TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm