Hai tên trộm choáng váng vì trộm được… 1 túi vàng

Do không có tiền mua ma túy sử dụng, Trí rủ Truy (có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản) đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 18h30’ ngày 10-11-2016, khi đến bãi đất trống phía trước cây xăng Vĩnh Hòa (số 202 đường 2-4), Trí và Truy phát hiện chị Lê Thị Ánh Liên đang bán quần áo cho khách, bên hông có để 1 túi nilon màu đen.

Trí dừng xe đứng cảnh giới để Truy đi bộ đến vờ mua hàng chờ cơ hội ra tay. Lợi dụng lúc chị Liên không chú ý, Truy đã trộm túi nilon màu đen trên rồi đi ra xe để Trí chở đi.

Khi đến chân Cầu Bóng thì cả hai dừng xe lục túi nilon. Cả hai choáng váng vì phát hiện trong túi có 17 nhẫn vàng 96% (2 chỉ/chiếc), 1 nhẫn vàng 96% 1 chỉ, 1 dây chuyền vàng 61% dạng bi, 1 dây chuyền vàng 61% dạng cong, 1 dây chuyền vàng 61% dạng vuông, 1 vòng đeo tay hình tròn bằng vàng 61% có gắn đá hột màu trắng (có tổng trị giá là 133.903.000 đồng).

Bị cáo Trí và Truy trước tòa

Truy được chia 8 nhẫn vàng loại 2 chỉ/chiếc, Trí được chia 9 nhẫn loại 2 chỉ/chiếc và 1 nhẫn loại 1 chỉ/chiếc và 1 vòng đeo tay. Đối với 3 sợi dây chuyền thì Trí và Truy cùng nhau đi cầm thế lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Sau đó cả hai lần lượt đem cầm hết những món đồ còn lại trong túi lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 4h ngày 18-11-2016, Trí đẩy xe máy chở giàn giáo vừa chôm được đi tiêu thụ thì bị quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ giao cho công an xử lý. Quá trình kiểm tra đã thu giữ trong xe và người của Trí 3 nhẫn vàng loại 2 chỉ/chiếc, 1 vòng đeo tay bằng vàng và 1 điện thoại Iphone 6 Plus.

Qua lời khai của Trí cơ quan công an đã mời Truy đến làm việc. Thu giữ tại tủ đồ trong phòng khách nhà Truy cơ quan công an thu giữ được 8 nhẫn vàng trọng lượng 2 chỉ/chiếc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trí và Truy đã khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm