Hàn Quốc: Hơn 700 hướng đạo sinh bị sốc nhiệt khi cắm trại giữa trời nắng nóng gay gắt

(PLO)- Tại Hàn Quốc, hơn 700 hướng đạo sinh bị sốc nhiệt phải nhập viện khi cắm trại giữa trời nắng nóng gay gắt, giữa cao điểm nắng nóng nhất 4 năm qua ở nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 700 hướng đạo sinh tham gia sự kiện Hướng đạo sinh Thế giới lần thứ 25 tại quận Buan (tỉnh Jeollabuk-do, tây nam Hàn Quốc) bị sốc nhiệt phải nhập viện sau khi cắm trại giữa trời nắng nóng gay gắt, giữa cao điểm nắng nóng nhất 4 năm qua ở nước này, tờ The Korea Times đưa tin ngày 4-8.

Sự kiện Hướng đạo sinh Thế giới lần thứ 25 thu hút hơn 43.000 hướng đạo sinh trong độ tuổi từ 14-18 từ 158 quốc gia, dự kiến kéo dài 12 ngày (bắt đầu từ 1-8).

Khu cắm trại sự kiện Hướng đạo sinh Thế giới lần thứ 25 tại quận Buan (tỉnh Jeollabuk-do, tây nam Hàn Quốc) hôm 4-8. Ảnh: REUTERS
Khu cắm trại sự kiện Hướng đạo sinh Thế giới lần thứ 25 tại quận Buan (tỉnh Jeollabuk-do, tây nam Hàn Quốc) hôm 4-8. Ảnh: REUTERS

Khi tham gia sự kiện, các hướng đạo sinh sẽ dựng trại trên một cánh đồng trống tại Buan.

Đoàn hướng đạo sinh của Anh, đoàn đông nhất tại sự kiện này với hơn 4.500 người, thông báo sẽ sớm rút khỏi Buan và chuyển vào một khách sạn tại thủ đô Seoul với hy vọng “giảm bớt áp lực cho khu trại”.

Đoàn Mỹ cũng thông báo sẽ chỉ tham gia các hoạt động trong sáng 5-8, sau đó cũng rút khỏi Buan và chuyển tới căn cứ của quân đội Mỹ tại tỉnh Gyeonggi (cách thủ đô Seoul 65 km về phía nam).

Theo The Korea Times, Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới (WOSM) đã kêu gọi ban tổ chức tìm các biện pháp thay thế để giải quyết tình hình hiện tại.

“Ban tổ chức có thể khép lại chương trình sớm hơn so với kế hoạch hoặc tiếp tục các hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo an toàn tối đa cho người tham gia” - WOSM nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn quyết định tiếp tục chương trình. The Korea Times cho biết giới chức Hàn Quốc vừa quyết định chi thêm 6,9 tỉ won (5,3 triệu USD) để hỗ trợ các hoạt động còn lại của sự kiện.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã đến thăm địa điểm diễn ra sự kiện tại Buan, cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho các hướng đạo sinh.

Theo hãng thông tấn Yonhap, trong tuần qua Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong vòng 4 năm, khi một số nơi nóng hơn 38 độ C. Theo dự báo, nhiệt độ Buan vào cuối tuần này sẽ là 34 độ C.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm