Hàn Quốc lên kế hoạch lập quỹ bồi thường các nạn nhân lao động cưỡng bức

(PLO)- Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa thông báo kế hoạch thành lập quỹ bồi thường cho những nạn nhân lao động cưỡng bức của các công ty Nhật, trong giai đoạn trước và trong Thế chiến II.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các quan chức Hàn Quốc đang xem xét thành lập một quỹ để bồi thường cho những người dân nước này bị các công ty Nhật ép buộc lao động trong giai đoạn trước và trong Thế chiến II. Đây được xem là một bước đi của Seoul nhằm cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Tokyo, vốn bị xấu đi trong những năm gần đây do những bất đồng trong lịch sử, theo hãng tin AFP.

Kế hoạch trên được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đưa ra trong phiên điều trần của quốc hội nước này hôm 12-1. Tuy nhiên, kế hoạch đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các nạn nhân lao động cưỡng bức và đại diện pháp lý của họ. Những người này yêu cầu Nhật phải là bên đứng ra bồi thường.

Kế hoạch thành lập quỹ bồi thường của Hàn Quốc vấp phải sự phản đối của nhiều nạn nhân. Ảnh: AFP

Kế hoạch thành lập quỹ bồi thường của Hàn Quốc vấp phải sự phản đối của nhiều nạn nhân. Ảnh: AFP

Mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo trở nên căng thẳng khi năm 2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra lệnh cho các tập đoàn Nippon Steel và Mitsubishi Heavy Industries bồi thường cho những người dân Hàn Quốc là nạn nhân lao động cưỡng bức.

Dù vậy, các tập đoàn trên đã từ chối thực hiện các yêu cầu của Tòa án Tối cao Hàn Quốc. Các nạn nhân sau đó đã thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm yêu cầu các tập đoàn này bán tài sản để bồi thường. Đồng thời, họ cũng yêu cầu các công ty Nhật đưa ra lời xin lỗi về những hành động của họ.

Vào tháng 11-2022, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Campuchia. Tại đây, hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết nhanh chóng giải quyết các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có những bất đồng liên quan vấn đề lao động cưỡng bức.

Trong phiên điều trần hôm 12-1, bà Seo Min-jung - quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc - cho biết ưu tiên của chính phủ là sắp xếp các khoản bồi thường càng nhanh càng tốt. Đồng thời, bà cũng lưu ý rằng nhiều nạn nhân lao động cưỡng bức đã chết và hầu hết những người còn sống đều đã ở độ tuổi 90.

“Điều quan trọng là Nhật đã chân thành xin lỗi và duy trì biểu hiện ân hận sâu sắc mà họ từng bày tỏ trong quá khứ” - bà Seo nói.

Theo AFP, trong giai đoạn Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945, hàng trăm nghìn người Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của lao động cưỡng bức cho các công ty Nhật. Về phía Nhật, nước này khẳng định tất cả vấn đề bồi thường thời chiến đã được giải quyết theo hiệp ước bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia vào năm 1965, đi kèm với các khoản viện trợ và cho vay trị giá hàng trăm triệu USD từ Tokyo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm