Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ đình chỉ thỏa thuận quân sự với Triều Tiên

(PLO)- Thư ký báo chí của tổng thống Hàn Quốc - bà Kim Eun-hye cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 nếu Triều Tiên tiếp tục xâm phạm không phận Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời thư ký báo chí của tổng thống Hàn Quốc - bà Kim Eun-hye ngày 4-1 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 nếu Triều Tiên tiếp tục xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Theo bà Kim, bình luận của Tổng thống Yoon được đưa ra sau khi Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc báo cáo các biện pháp đối phó với sự xâm nhập của 5 máy bay không người lái (UAV) từ Triều Tiên vào tuần trước.

“Trong cuộc họp, tổng thống đã chỉ thị cho văn phòng an ninh quốc gia xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự nếu Triều Tiên thực hiện một hành động khiêu khích khác xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc” - bà cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Ông Yoon đề nghị bộ Quốc phòng Hàn Quốc thành lập một đơn vị UAV có khả năng thực nhiều nhiệm vụ bao gồm giám sát, trinh sát và tác chiến điện tử, thiết lập dây chuyền sản xuất UAV cỡ nhỏ trong năm 2023.

“Ông ấy cũng kêu gọi đẩy nhanh phát triển UAV tàng hình trong năm nay và nhanh chóng triển khai hệ thống tiêu diệt UAV” - bà Kim nói.

Thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 được ký bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Thỏa thuận kêu gọi chấm dứt “mọi hành động thù địch”, kích hoạt kênh liên lạc và xây dựng lòng tin quân sự. Ngoài ra thỏa thuận cũng đề cập kế hoạch biến Khu phi quân sự (DMZ) giữa 2 miền thành khu vực hòa bình.

Việc từ bỏ hiệp ước cho phép Seoul mở lại các đồn canh gác, các cuộc tập trận bắn đạn thật và các chương trình tuyên truyền xung quanh khu vực phi quân sự - những động thái có thể khiến Bình Nhưỡng phản ứng dữ dội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm