Hàng ngàn hộ dân ở Bình Dương, Bình Phước bị chia cắt vì sập cống nước

(PLO)- Cống thoát nước bị sập do mưa lớn, khiến con đường nối hai địa phương bị chia cắt.

Ngày 4-10, chính quyền xã Tân Lập (huyện Đồng Phú, Bình Phước) đang khẩn trương khắc phục hiện trường vụ sập cống, khiến hàng ngàn người dân khó khăn trong việc đi làm, đi học.

sập cống.jpg
Cống bị sập khiến con đường số 12 bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: TT

Ống cống bị sập nằm trên đường số 12 nối xã Tân Lập (huyện Đồng Phú, Bình Phước) và xã Phước Sang (huyện Phú Giáo, Bình Dương). Nguyên nhân gây ra sập cống là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực cống thoát nước đường bị sập gây sụt lún dài hơn 12 mét, rộng khoảng 10 mét, gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường số 12.

Theo người dân địa phương, mỗi năm khi vào mùa mưa nước dâng lên gây ngập cục bộ khu vực cống đường số 12 nhưng nhanh chóng rút trong một vài ngày.

Tuy nhiên, năm nay do nước quá lớn và chảy xiết khiến đất bị xói mòn nên đã gây ra sập cống. Việc sập cống tuyến đường số 12 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu lưu thông của hàng ngàn hộ dân của hai địa phương.

Đặc biệt, việc đi làm của người dân và đi học của các em học sinh gặp nhiều khó khăn. Vì tuyến đường số 12 được coi là tuyến đường lưu thông chính giữa hai địa phương này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm