Hàng trăm công ty Mỹ, Trung Quốc...'săn' hàng Made in Viet Nam

(PLO)-Theo Bộ Công Thương, trọng tâm của các đoàn doanh nghiệp Mỹ là làm việc sâu sát với nhà cung ứng Việt Nam về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, quy chuẩn ESG, tiến độ giao hàng và các phương án thu mua bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing 2025-VIS 2025) sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 4 đến 6-9 tới đây được dự báo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham dự của 300 đoàn mua hàng quốc tế.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, VIS 2025 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà mua hàng toàn cầu, trong đó có hai thị trường trọng điểm là Mỹ và Trung Quốc.

Đông đảo doanh nghiệp Mỹ đến TP.HCM

Đáng chú ý là, bất chấp rào cản về mức thuế đối ứng 20% áp lên hàng hóa xuất xứ Việt Nam, đông đảo doanh nghiệp Mỹ vẫn chọn TP.HCM làm điểm hẹn để tìm kiếm nguồn cung.

Điều này cho thấy nhu cầu kết nối chuỗi cung ứng với Việt Nam không hề hạ nhiệt, mà đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tìm kiếm đối tác trực tiếp là các nhà sản xuất. Động thái này nhằm rút ngắn chuỗi logistics, tiết giảm chi phí và tăng cường sự chủ động.

Cụ thể, đoàn doanh nghiệp từ bang Oregon, do Hạ nghị sĩ Daniel Nguyễn dẫn đầu, quy tụ nhiều ông lớn trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, công nghệ và thời trang.

Đoàn sẽ tập trung vào các buổi làm việc trực tiếp (B2B), thống nhất yêu cầu kỹ thuật, khảo sát nhà máy tại nhiều địa phương và hướng tới ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác ngay sau sự kiện.

Trong khi đó, từ bờ Nam nước Mỹ, một đoàn nhập khẩu, phân phối và logistics quy mô lớn nhất từ trước đến nay của bang Texas cũng sẽ có mặt như L&V Food Supply, C&T Produce Wholesale, Ca Mau Supermarket, Port Houston, MIB- Morris International Beverage…

Những doanh nghiệp lớn này đặt mục tiêu tìm kiếm nguồn hàng “Made in Vietnam” đa dạng, từ cơ điện tử, dệt may, da giày đến thực phẩm, nội thất.

Đặc biệt, sự hiện diện của cảng Houston cho thấy kỳ vọng tối ưu hóa tuyến vận chuyển vào hệ thống phân phối tại miền Nam nước Mỹ.

Theo Bộ Công Thương, trọng tâm của các đoàn doanh nghiệp Mỹ là làm việc sâu sát với nhà cung ứng Việt Nam về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, quy chuẩn ESG, tiến độ giao hàng và các phương án thu mua bền vững.

Bên cạnh đó, với lợi thế cạnh tranh về giá thành, chất lượng và sự linh hoạt, cùng năng lực tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng được nâng cao, doanh nghiệp Việt Nam tại TP.HCM và cả nước đang có cơ hội lớn để hàng hóa của mình tiếp cận nhanh hơn các chuỗi phân phối do chính các đối tác Hoa Kỳ tham gia VIS 2025 vận hành.

Từ các cuộc gặp gỡ tại triển lãm, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ có nhiều thương vụ và hợp đồng được ký kết, mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam-bang Oregon, bang Texas nói riêng và Mỹ nói chung một cách sâu sắc hơn, toàn diện hơn.

doanh nghiệp Mỹ
Khách tham quan tại Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế năm 2024. Ảnh: TÚ UYÊN

Doanh nghiệp Trung Quốc 'săn đón' sầu riêng, cà phê...

Không kém cạnh, các tập đoàn lớn từ những trung tâm tiêu dùng sôi động của Trung Quốc như Thâm Quyến, Quảng Châu, Đài Loan cũng xác nhận tham dự.

Tập đoàn Pagoda -hệ thống bán lẻ trái cây hàng đầu Trung Quốc với hơn 5.000 cửa hàng coi Việt Nam là điểm thu mua chiến lược cho các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, dừa xiêm, chuối, thanh long.

Doanh nghiệp này mong muốn đồng hành cùng đối tác Việt để chuẩn hóa vùng trồng, phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao.

Cùng với đó, các doanh nghiệp từ Vân Nam và Quảng Tây cũng đăng ký tìm nguồn cung sầu riêng, cà phê, long nhãn,ổn định, minh bạch để đưa thẳng vào các hệ thống bán lẻ nội địa.

Lần đầu tiên tham dự VIS 2025, Tập đoàn Rui Wei (Thâm Quyến) cũng mang đến một danh mục mua hàng đa dạng, từ thực phẩm, đồ uống đến hàng gia dụng, nội thất.

Ở lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, theo Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh, hàng loạt doanh nghiệp trong ngành van nước và thiết bị kiểm soát dòng chảy cũng sẽ có mặt tại TP.HCM, kỳ vọng hợp tác hai chiều với các nhà sản xuất Việt Nam có chuỗi cung ứng ổn định và tiêu chuẩn cao.

Theo Bộ Công Thương, đây là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ năng lực, các tiêu chuẩn chất lượng và phương án giao hàng phù hợp, doanh nghiệp có thể chốt lịch làm việc trực tiếp ngay tại sự kiện, qua đó mở ra cánh cửa vào thị trường 1,4 tỉ dân của Trung Quốc.

Sầu riêng, cà phê… được săn đón

Bộ Công thương cho biết, các doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký tìm mặt hàng sầu riêng, long nhãn, cà phê, trà và hạt điều với kỳ vọng nguồn cung ổn định, truy xuất minh bạch để có thể đưa các mặt hàng này vào thẳng các hệ thống bán lẻ nội địa Trung Quốc. Sự hội tụ từ nhiều đầu mối cho thấy nhu cầu trái cây và nông sản chế biến từ Việt Nam đang trở nên ngày càng có sức hút với người tiêu dùng Trung Quốc.

Từ Đài Loan, các doanh nghiệp như Elom Group, Chi Cheng Food, Gu Gang đều đề nghị thu xếp B2B với các nhà sản xuất Việt Nam. Nổi bật trong số đó là Elom Group với gần 30 năm phân phối hàng Đông Nam Á tại Đài Loan, sở hữu đội xe riêng và mạng lưới đa kênh từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến thương mại điện tử, hệ thống giao hàng mới trong 24 - 48 giờ trên toàn đảo.

Ở khu vực Quảng Châu - Thâm Quyến, hệ sinh thái Infinitus và các doanh nghiệp liên quan trong mảng trái cây, hàng tiêu dùng, dinh dưỡng - thực phẩm chức năng quan tâm nguồn hàng đạt chuẩn, có thể triển khai mô hình phân phối đa kênh O2O, kết hợp giữa online và offline. Các doanh nghiệp này kỳ vọng kết nối thành công để đưa sản phẩm F&B Việt Nam bứt tốc cả trong nội địa Trung Quốc và các thị trường lân cận…

Ở trục công nghiệp hỗ trợ, thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh cho biết, hàng loạt doanh nghiệp trong ngành van nước và thiết bị kiểm soát dòng chảy như Da Yang, Tử Tân, Tân Hoa, Khai Chính, Tian Qian, cùng các doanh nghiệp công nghệ kiểm soát như Duo Meng và Tân Hoa Hà Nam cũng hiện diện tại TP.HCM vào tháng 9 tới đây.

Nhóm này tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực van nước, kiểm soát dòng chảy, tìm đối tác là các nhà máy nước, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy công nghiệp phụ trợ, với kỳ vọng hợp tác hai chiều với các nhà sản xuất, nhà cung ứng của Việt Nam có tiêu chuẩn thị trường cao và chuỗi cung ứng ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm