Hàng trăm phương tiện 'chết chìm' vì triều cường

Người dân TP dù đã biết trước và gần như "sống chung" với triều cường, kẹt xe, ngập nước nhưng vẫn không tránh khỏi mệt mỏi, bực bội khi vào giờ tan tầm phải bất chấp nguy hiểm đi qua những điểm ngập sâu về nhà.

Theo ghi nhận của PV, vào lúc 16 giờ 30 đã có nhiều phương tiện chết máy, phải dẫn bộ. Bên cạnh đó, người đi xe máy còn phải “chật vật” khi bị những con sóng lớn từ ô tô tạo ra khi đi qua những đoạn ngập úng.

Nhiều người muốn tránh các điểm ngập đã chọn giải pháp đứng chờ triều cường rút hoặc đi đường vòng hay đi vào đường ngược chiều để về nhà.

Dù mực nước từ sớm chỉ 40 cm nhưng đã gây chết máy nhiều phương tiện.

Chưa đầy 10 phút đã có hàng chục phương tiện dắt bộ qua dòng nước ngập.

Vì nước ngập sâu, mẹ của em bé đã gửi xe ở đầu ngõ và đi bộ vào nhà.

Nhiều người chọn giải pháp an toàn là chờ triều cường rút rồi đi tiếp.

Xe tải bị nước vào bốc khói nghi ngút.

Nhiều người bất chấp nguy hiểm chạy xe vào đoạn đường ngập nước

Vào lúc 18 giờ, triều cường vẫn chưa rút đã gây khó khăn cho nhiều người lưu thông qua

Chiếc xe taxi cũng cố gắng hết sức qua dòng nước ngập

Đằng sau là hàng chục phương tiện cũng đang bị "chết chìm"

Dắt bộ qua triều cường là giải pháp tốt nhất.

Chị Trang (đường Phạm Hùng) di chuyển từ hẻm ra và mắc kẹt tại đây.

Triều cường dâng cao vào lúc chiều tối

Dù trời đã tối nhưng nhiều người dân vẫn phải đứng giữa đường chờ triều cường rút.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm