Hậu Giang: Cam kết '2 nhanh, 3 tốt' để mời gọi doanh nghiệp đầu tư

(PLO)- UBND tỉnh Hậu Giang đã chọn năm 2022 là năm doanh nghiệp với quan điểm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-5, tại TP.HCM, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo giới thiệu Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022. Thông qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ tiếp cận một cách minh bạch, cụ thể những lợi thế, tiềm năng và những dự án trọng điểm của tỉnh.

Hậu Giang – cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết trong những năm qua tỉnh Hậu Giang đã có những bước chuyển mình, phát triển vượt bậc trên các mặt kinh tế, văn hóa và xã hội. Các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội luôn ở mức cao. Đặc biệt, trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Hậu Giang là tỉnh có mức tăng trưởng cao, đứng thứ hai khu vực ĐBSCL.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại họp báo giới thiệu Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022. Ảnh: ĐT.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại họp báo giới thiệu Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022. Ảnh: ĐT.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang trả lời các vấn đề liên quan đến xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hậu Giang. Ảnh: ĐT.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang trả lời các vấn đề liên quan đến xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hậu Giang. Ảnh: ĐT.

Đối với nhà đầu tư, tỉnh cam kết luôn luôn đồng hành với doanh nghiệp đến với Hậu Giang với khẩu hiệu “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Được cụ thể hóa thông qua việc tỉnh Hậu Giang đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng ban và Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng ban Thường trực.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết: "Phải nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng không chỉ trong người dân mà còn cả hệ thống chính quyền.

Muốn vậy, phải có đột phá trong hoạch định chiến lược, xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ, dành nguồn lực lớn để phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Đấy là kỳ vọng của chính quyền, niềm tin của người dân tỉnh nhà trong giai đoạn mới".

Qua đó kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư; tổng hợp, tư vấn, hướng dẫn, cung cấp và thông tin về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, chính xác, thống nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Với quan điểm, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Hậu Giang và khẩu hiệu hành động của tỉnh là “2 nhanh” và “3 tốt”, đó là “nhanh giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư” và “cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang xác định công tác thu hút đầu tư là một trong những giải pháp then chốt, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, với kỳ vọng thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước và các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội cho tỉnh Hậu Giang.

UBND tỉnh Hậu Giang cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: Tỉnh Hậu Giang cung cấp.

UBND tỉnh Hậu Giang cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: Tỉnh Hậu Giang cung cấp.

“Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 thể hiện quyết tâm, sự cầu thị của Hậu Giang trong việc quảng bá tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh đến với cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt là tại khu vực TP.HCM”, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết hiện nay các dự án đầu tư đường cao tốc được triên khai quyết liệt tại ĐBSCL, theo đó các vướng mắc về hạ tầng giao thông đã được giải quyết – tạo điều kiện cho tỉnh Hậu Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung tiếp cận với nhà đầu tư.

Tỉnh Hậu Giang xác định 4 khâu đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang gồm phát triển công nghiệp, nông nghiệp đô thị, đô thị và du lịch. Ảnh: Tỉnh Hậu Giang cung cấp.

Tỉnh Hậu Giang xác định 4 khâu đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang gồm phát triển công nghiệp, nông nghiệp đô thị, đô thị và du lịch. Ảnh: Tỉnh Hậu Giang cung cấp.

Hậu Giang đang ở phía sau. Điều đó khiến chúng tôi nỗ lực hơn rất nhiều. Chúng tôi chủ động và sẵn sàng tâm thế cùng ĐBSCL cất cánh và phát triển" - ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Với hệ thống đường cao tốc, cơ sở hạ tầng được đầu tư, UBND tỉnh Hậu Giang xem đây là trung tâm của vùng ĐBSCL, từ Hậu Giang đi đến cảng Trần Đề và các địa phương đều thuận lợi và nhanh chóng.

Không chỉ vậy, tỉnh Hậu Giang nằm sát với TP Cần Thơ, theo đó tỉnh Hậu Giang được hưởng lợi từ TP Cần Thơ rất nhiều. Do đó, sắp tới Hậu Giang sẽ có chính sách phát triển, thu hút nhà đầu tư và trở thành điểm đến của các nhà đầu tư, trở thành một tỉnh khá trong vùng ĐBSCL.

Tỉnh Hậu Giang hướng tới cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Tỉnh Hậu Giang hướng tới cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Phát triển du lịch có trọng tâm, chọn những sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của tỉnh để đầu tư phát triển nhằm quảng bá hình ảnh Hậu Giang với du khách trong và ngoài nước.

Phát triển du lịch có trọng tâm, chọn những sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của tỉnh để đầu tư phát triển nhằm quảng bá hình ảnh Hậu Giang với du khách trong và ngoài nước.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, chúng tôi xem việc cải cách hành chính là vô cùng quan trọng. Theo đó, tỉnh Hậu Giang luôn quyết liệt thực hiện, song vẫn chưa hài lòng. Đến nay, tỉnh Hậu Giang không có khái niệm nghỉ thứ 7 hay chủ nhật. Doanh nghiệp không biết thì chính quyền hướng dẫn và thậm chí làm dùm doanh nghiệp nếu không biết.

Bên cạnh đó, tỉnh Hậu Giang cũng tổ chức một cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì, sẽ họp bàn và thống nhất nên có nhiều vấn đề nóng giải quyết trong một ngày.

“Chúng ta phải thấy rằng tỉnh chúng ta là một tỉnh nghèo, nếu chúng ta muốn vươn lên thì phải đồng lòng. Muốn phát triển nhanh thì những hạn chế, cái cũ thì chúng ta phải bỏ. Trong đó, cải cách hành chính sẽ đan xen với chuyển đổi số nhằm mang lại hiệu quả cao”, Chủ tịch tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Ngọc Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, định hướng chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030 với kỳ vọng thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Qua hội nghị sẽ quảng bá các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh để lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng của dự án. Bên cạnh đó là xúc tiến thương mại, du lịch, giới thiệu quảng bá tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Hậu Giang. Từ đó, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận các dự án trọng điểm, tìm hiểu các cơ chế chính sách khuyến khích.

Thông qua Hội nghị xúc tiến sẽ tạo điều kiện để các tổ chức, nhà đầu tư doanh nghiệp, cơ quan quản lý thiết lập quan hệ hợp tác tìm hiểu cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư. Đặc biệt là mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang và các nhà đầu tư.

Đồng thời, Hội nghị xúc tiến sẽ tạo điều kiện cho các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi về công tác quản lý nhà nước, cơ chế chính sách môi trường đầu tư, tìm hiểu giải pháp phù hợp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hậu Giang xác định công tác thu hút đầu tư là một trong những giải pháp then chốt, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với kỳ vọng thu hút ngày càng nhiều các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội cho tỉnh Hậu Giang.

Tỉnh Hậu Giang cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, để hợp tác đầu tư từ khâu tiếp cận đến đầu tư xuyên suốt với khẩu hiệu “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh Hậu Giang” và mong muốn tìm được những nhà đầu tư thực sự có năng lực.

Các hoạt động của Hội nghị Xúc tiến gồm:

Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng năm 2022. Trong đó, từ ngày 15 đến 18-6 sẽ thực hiện chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng ĐBSCL năm 2022”.

Bên cạnh đó là tổ chức ba phiên chuyên đề: chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng; Hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối cung cầu sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Song song là các hoạt động Tham quan doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Hậu Giang; Tổ chức trưng bày các sản phẩm đặc trưng, quảng bá về Hậu Giang theo bốn lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp, Đô thị, Du lịch – đây là bốn trụ cột để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh đó là chuỗi sự kiện bên lề hội nghị như: Khai trương, khởi công, khánh thành các dự án đã và đang đầu tư có hiệu quả tại Hậu Giang; Hội thảo về Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào Hậu Giang.

Trong đó có 5 Hội thảo gồm: Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Công nghiệp; Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Nông nghiệp; Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực đô thị;

Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Du lịch; Xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Rào chắn bao quanh cửa hàng xăng dầu. ẢNH: TÚ UYÊN

TP.HCM: 18 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động

(PLO)- Theo Sở Công thương TP.HCM, các cửa hàng xăng dầu này tạm ngưng với các lý do để sữa chữa nâng cấp, do giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn, đang thực hiện thủ tục theo quy định.

TKV: Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch, lương bình quân tăng

TKV: Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch, lương bình quân tăng

(PLO)- Với doanh thu năm 2023 đạt trên 170.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.800 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục giữ ổn định các hệ số tài chính quan trọng và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.