Hậu Giang thu hồi 6 dự án chậm tiến độ

(PLO)- Với các dự án chậm tiến độ, tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi sáu chủ trương đầu tư, tổng số vốn 398 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ chín (kỳ họp giữa năm 2022).

Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: CHÂU ANH

Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: CHÂU ANH

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua các báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... trong sáu tháng đầu năm 2022. Đồng thời dự kiến thông qua 21 tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó có nhiều nội dung, chính sách đặc thù tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Kỳ họp cũng dành khoảng một ngày để đại biểu thảo luận tổ, tranh luận, đóng góp cho các nội dung của tờ trình, dự thảo nghị quyết. Mặt khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn để làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của thủ trưởng một số sở, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh sáu tháng đầu năm 2022, các cơ quan, cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với sự đồng lòng, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đến nay Hậu Giang đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ và bước đầu ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc. Hầu hết chỉ tiêu đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Báo cáo tại kỳ họp, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết năm 2022, nghị quyết của HĐND tỉnh Hậu Giang thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đến nay có ba chỉ tiêu vượt kế hoạch, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế; số doanh nghiệp có hoạt động và kê khai thuế; tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Có chín chỉ tiêu đạt trên 60% kế hoạch, hai chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch, còn bốn chỉ tiêu sẽ xét vào cuối năm.

Theo kết quả báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 27-4 vừa qua, tỉnh Hậu Giang đạt 63,8 điểm, xếp thứ 38 cả nước, tăng một bậc so với năm 2020 và xếp thứ chín khu vực ĐBSCL. Trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2021, Hậu Giang có đến năm chỉ số thành phần được cải thiện so với năm 2020, như gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động.

Sáu tháng qua, tỉnh đã thu hút được 10 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn hơn 3.720 tỉ đồng, tạo việc làm cho khoảng 4.250 người lao động. Riêng đối với các dự án chậm tiến độ, tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi sáu chủ trương đầu tư, tổng số vốn 398 tỉ đồng.

Năm 2022, tỉnh sẽ triển khai 74 dự án phát triển nhà ở thương mại, với quy mô sử dụng đất hơn 2.200 ha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm