HĐND tỉnh Cà Mau sẽ xem xét giải thể Sở Ngoại vụ

Ngày 4-12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX đã khai mạc với 49/53 đại biểu tham dự. 

Một góc Trung tâm hành chính, thương mại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Trần Vũ

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện nhấn mạnh tính quan trọng của kỳ họp lần này bởi nó diễn ra trước thời điểm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, gần đại hội Đảng các cấp và trong Tuần lễ Văn hóa du lịch tỉnh Cà Mau 2019.

Ngoài ra, kỳ họp này còn có nội dung hệ trọng khác như xem xét giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, sáp nhập hai ban là Ban Văn hóa xã hội và Ban Dân tộc của tỉnh. 

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng qua và ước cả năm 2019 tăng trưởng khá. Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng trưởng 7%, thu ngân sách đạt 5.519 tỉ đồng, vượt hơn 20% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 13.810 tỉ đồng, vượt kế hoạch 3,1%; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,72%... 

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong ba ngày, đến ngày 6-12. Kỳ họp sẽ thông qua 27 báo cáo và 25 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh, lý giải rằng hội đồng sẽ xem xét giải thể Sở Ngoại vụ.

Công việc của sở này sẽ ghép về Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ sở sẽ được bố trí công việc và xem xét tinh giản theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm