Hệ thống máy tính quá tải vì gần 100 ĐB muốn 'truy' Bộ GD&ĐT

Trong phiên chất vấn sáng 6-6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đăng đàn trả lời chất vấn các câu hỏi của nhiều đại biểu tại nghị trường.

So với hai nhóm vấn đề trước, nhóm vấn đề về giáo dục được rất nhiều đại biểu tranh luận lại và chất vấn.

Vấn đề giáo dục được rất nhiều đại biểu đặt câu hỏi nhất trong các phiên chất vấn.

Liên quan đến đạo đức nhà giáo như ba tháng giáo viên không giảng bài, bắt học sinh uống giẻ lau bảng, ĐB Đặng Hoàng Tuấn (Long An) đặt vấn đề "Bộ trưởng có giải pháp gì?".

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận những vấn đề về đạo đức nhà giáo, những trường hợp mà báo chí đưa lên là chưa hết, thậm chí có cả những trường hợp "hành hạ trẻ em".

"Để cho một cô giáo cả học kỳ không giảng bài thì hội đồng sư phạm nhà trường ở đâu?", ông Nhạ nói và cho rằng nguyên nhân có cả áp lực về vật chất lẫn tinh thần.

Người đứng đầu ngành giáo dục cũng khẳng định sẽ kiên quyết loại bỏ "con sâu làm rầu nồi canh", cho dù đây không phải là bản chất, không vì những trường hợp này mà có sự đánh đồng cho tất cả.

Liên quan đến vấn đề trên, trước khi nghỉ giải lao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tham gia ý kiến vấn đề này và cho rằng Bộ trưởng cần trả lời ngắn gọn: “Đâu đây chỉ là chuyện của ngành giáo dục, các trường mầm non, tiểu học, trung học đều có địa chỉ, nằm trên các địa bàn, vậy các hiệu trưởng, chính quyền địa phương, các sở ban ngành ở đâu?".

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết: Đã có  tới hơn 80 đại biểu đăng ký chất vấn và tranh luận với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nên hệ thống máy tính có lúc quá tải, bị treo, ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh trong hội trường.

Chủ tịch Quốc hội nhắc các đại biểu: Không nên "sốt ruột" và sẽ được mời lần lượt để chất vấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm