Hiếu kỳ đi xem gà con bốn chân ở Nghệ An

Chú gà bốn chân

Ông Lê Văn Thành, Trưởng Công an xã Quỳnh Văn (ở cùng xóm với bà Sâm), cho biết: Thời gian qua, chồng bà Sâm làm giáo viên THCS, bà ở nhà chăn nuôi rất "mát tay". Hôm trước, bà Sâm ra chuồng gà xem đàn gà vừa ấp trứng nở thì thấy có một con gà con lông vàng có tới bốn chân.

Hai chân trước của con gà này cứng cáp hơn, còn hai chân sau ngắn và nhỏ gọn hơn chân trước. Khi gà đứng và đi thì "dùng" hai chân trước.
Theo bà Sâm, giống gà bà nuôi rồi cho ấp trứng nở gà con thuộc giống Lương Phượng. Bà Sâm và nhiều người dân cho biết từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy con gà nào có bốn chân như con gà con này.
Hiện gia đình bà Sâm đang chăm sóc con gà trên, con gà đã tự đi lại được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm