HLV Hữu Thắng gọi 8 cầu thủ U-20 chuẩn bị SEA Games

Đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 3-7 tại Hà Nội với 28 cầu thủ đá vòng loại U-23 châu Á nhưng vẫn đủ tuổi chơi tại SEA Games 29 dành cho lứa U-22. Rất nhiều gương mặt đã “ăn cơm” tuyển quốc gia như nhóm cầu thủ HA Gia Lai gồm tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Trường, Đông Triều, bên cạnh Duy Mạnh, Đức Huy, Tiến Dũng,…

Quân số của HA Gia Lai và tân binh U-20 áp đảo đội tuyển U-22. Ảnh: HUY PHẠM

Đáng chú ý HLV Hữu Thắng tiếp tục gọi lên nhiều cầu thủ trẻ từng khoác áo U-20 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U-20 World Cup 2017 như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Tấn Tài, Tấn Sinh, Văn Hậu, Thanh Thịnh, Quang Hải, Hà Đức Chinh. Trong số 8 cầu thủ trẻ này, chỉ có Hà Đức Chinh, Quang Hải và Đình Trọng đủ sức giành suất chơi ở V-League, còn lại ngồi dự bị hoặc không được sử dụng.

Theo kế hoạch, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 3-7 đến ngày 14-7 mới vào TP.HCM để tiếp tục huấn luyện.

HLV Hữu Thắng không có cộng sự Hoàng Anh Tuấn vì lý do sức khỏe.

Vòng loại U-23 châu Á 2018 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 19-7 đến ngày 2-7 và thầy trò Hữu Thắng nằm chung bảng I với các đội U-23 Hàn Quốc, Macau và Đông Timor với chỉ tiêu đoạt một trong hai vé vào vòng chung kết.

Sau khi kết thúc giải, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu với Đội các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) vào ngày 29-7. Hai ngày sau, thầy trò Hữu Thắng lên đường sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho SEA Games 29.

+ Danh sách cầu thủ U-22 Việt Nam tham dự vòng loại U-23 châu Á 2018 và SEA Games 29: Thủ môn (4): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Sỹ Huy, Minh Long (Hà Nội), Văn Trường (HA Gia Lai); Hậu vệ (10): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đình Trọng (Sài Gòn), Văn Khánh (SL Nghệ An), Đình Khương (Sanna Khánh Hòa), Tấn Sinh (Quảng Nam), Văn Thanh, A Hoàng (HA Gia Lai), Văn Hậu (Hà Nội), Tấn Tài (Bình Định), Thanh Thịnh (Đà Nẵng); Tiền vệ (10): Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy (HA Gia Lai), Xuân Trường (Gangwon), Duy Mạnh (Hà Nội), Đức Huy, Quang Hải (Hà Nội), Anh Tài (TP.HCM), Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa); Tiền đạo (4): Công Phượng (HA Gia Lai), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Tuấn Tài (SL Nghệ An), Thanh Bình (Thanh Hóa).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm