HLV Mai Đức Chung mong học trò ghi bàn ở World Cup

(PLO)- Sau trận thua tuyển nữ New Zealand xếp hạng 26 thế giới, kỳ vọng của HLV Mai Đức Chung về một bàn thắng ở World Cup 2023 là mục tiêu gần gũi nhất nhưng không dễ dàng nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

New Zealand đã chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng của họ tính từ tháng 9 năm ngoái đến nay bằng hai lần sút thủng lưới tuyển nữ Việt Nam (VN) trong một trận giao hữu.

Khát khao bàn thắng ở sân chơi thế giới

90 phút của trận đá tập chứng kiến đội chủ nhà World Cup chỉ hơn sáu bậc trên bảng xếp hạng FIFA o ép đội khách lần đầu góp mặt ở giải đấu lớn nhất thế giới và không cho tuyển nữ VN một cơ hội ăn bàn nào.

Nhớ ngày xuất quân sang New Zealand tập huấn trong hai tuần để sớm làm quen với tiết trời lạnh lẽo, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ rất thật là “chỉ cần ghi một bàn thắng ở World Cup là tuyển nữ VN ghi dấu ấn lịch sử rồi!”.

Ông Chung khi được gặng hỏi đã vui vẻ đưa ra dự đoán Bích Thùy sẽ ghi bàn tại World Cup, bên cạnh những cầu thủ mà FIFA gọi là “đáng xem nhất” ở đội hình tuyển nữ VN bao gồm thủ môn Kim Thanh, Thùy Trang, Thanh Nhã và đội trưởng Huỳnh Như.

Thật vậy, trong lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, tuyển nữ VN (hạng 32 thế giới) rất khó bảo toàn mành lưới trước các đối thủ vượt trội như đương kim vô địch Mỹ (hạng nhất), á quân Hà Lan (hạng chín) và Bồ Đào Nha (hạng 21).

HLV Mai Đức Chung mong mỏi các học trò có bàn thắng ở World Cup 2023. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Mai Đức Chung mong mỏi các học trò có bàn thắng ở World Cup 2023. Ảnh: GETTY IMAGES

Bàn thắng của Thái Lan bốn năm trước bù đắp cho những thất bại nặng nề

Cách đây bốn năm, Thái Lan lần thứ hai góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2019 tại Pháp ngay trận ra quân đã thua thảm Mỹ 0-13 (tỉ số cao nhất trong lịch sử giải đấu) và trận cuối vòng bảng thua Chile 0-2. Riêng ở trận thứ hai thua Thụy Điển 1-5, khi tiền đạo Kanjana Sungngoen ghi bàn rút ngắn 1-4, nữ trưởng đoàn Thái Lan Nualphan Lamsam ôm chầm lấy HLV trong khu vực kỹ thuật… sung sướng bật khóc. Người Thái thua nặng nề ở World Cup nhưng lại rất hạnh phúc với một bàn thắng cũng tại sân chơi này.

Nhớ lại chuyện cũ của bóng đá nữ Thái Lan trong lần thứ hai đã phần nào quen thuộc với World Cup còn nhọc nhằn để ghi bàn thắng vào lưới đối thủ lớn để thấy rằng mong ước của HLV Mai Đức Chung bây giờ ở lần đầu tại đấu trường cúp thế giới không phải nhỏ nhoi. Đơn giản tuyển nữ VN mới chỉ gặp đội New Zealand hạng 26 thế giới đã gặp quá nhiều vất vả thì đụng độ các đối thủ có trình độ cao hơn nhiều, khó khăn càng nhân lên bội phần.

Dĩ nhiên, bàn thắng lịch sử nếu có của thầy trò HLV Mai Đức Chung càng có giá trị cao hơn khi đối thủ của tuyển nữ VN đứng càng cao trên bảng xếp hạng FIFA. Cách đây hơn hai tuần, Thanh Nhã đã từng sút thủng lưới tuyển nữ Đức hạng nhì thế giới trong một trận giao hữu thua 1-2 mà đội chủ nhà vắng hơn nửa đội hình chủ lực. Cũng có thể nội bộ Đức đang gặp trục trặc chưa kịp tháo gỡ, như mới nhất lại thua 2-3 trước đội lần đầu dự World Cup lại có thứ hạng 77 là tuyển nữ Zambia.

Không ai đánh thuế ước mơ của thầy trò HLV Mai Đức Chung và một bàn thắng ở World Cup cũng đủ mang lại giọt nước mắt hạnh phúc cho người trong cuộc.•

Tuyển nữ Việt Nam trở lại Auckland chờ gặp Tây Ban Nha

Ngay sau trận thua New Zealand 0-2 ở TP Napier, tuyển nữ VN trở lại TP Auckland - địa điểm diễn ra các trận đấu bảng E vòng chung kết World Cup và nhanh chóng ra sân tập buổi đầu tiên đêm 11-7. Ngay trên sân tập, HLV Mai Đức Chung đã rút kinh nghiệm cho các cầu thủ sau trận giao hữu với chủ nhà cùng lưu ý các học trò cần mạnh mẽ và tốc độ hơn nữa. Ông thầy 73 tuổi cũng yêu cầu các cầu thủ có những đường chuyền bóng chính xác hơn cho đồng đội. Tuyển nữ VN còn một trận giao hữu chất lượng khi gặp Tây Ban Nha, đối thủ lớn xếp hạng sáu thế giới vừa có trận đá tập thắng tuyển nữ Đan Mạch 2-0. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm