HLV Park Hang-seo: ‘Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn hơn!’

HLV Park Hang-seo đã nhắc đến chiến thắng ở King's Cup với bàn duy nhất của lão tướng Anh Đức: “Chúng tôi đã thắng Thái Lan 1-0 trên sân khách. Mỗi trận đấu theo tôi đều có một kết quả và ý nghĩa riêng. Nếu chỉ nhìn vào lịch sử, bóng đá Việt Nam thường gặp bất lợi hơn khi đối diện Thái.

Nhưng từ trận thắng King's Cup, chúng tôi có thể chuyển sang một trạng thái và cột mốc mới. Các cầu thủ Việt Nam sẽ tự tin hơn. Thế hệ cầu thủ Việt Nam sau này cũng sẽ luôn tin tưởng rằng Thái Lan là đối thủ mà họ có thể chơi được”. 

HLV Park Hang-seo tự tin mang về kết quả tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam ở trận làm khách trên sân Thammasat ngày 5-9. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông thầy người Hàn Quốc tiết lộ chính Thái Lan mới gánh chịu nhiều áp lực và khó khăn hơn: “Với tư cách là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, mỗi trận đấu hay giải đấu tôi đều áp lực cả, huống hồ trận gặp Thái Lan rất có ý nghĩa bởi nó thuộc vòng loại World Cup 2022, lại phải chơi trên sân khách.

Thời gian gần đây, bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ như U-15, U-18, đội tuyển nữ, đội U-23 khi tôi dẫn dắt đều thua chúng tôi. Bản thân tôi biết rõ người Thái chuẩn bị cho trận đấu này rất là nhiều. Họ có một HLV mới.

Tôi nghĩ trận đấu ngày 5-9 sẽ rất khó khăn với người Thái. Dĩ nhiên các cầu thủ Việt Nam luôn có sự chuẩn bị tập trung nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu với tinh thần của người Việt Nam, tinh thần tất cả là một để chứng minh kết quả tốt nhất”. 

Ông thầy người Hàn Quốc suy tính rất kỹ lưỡng cho trận tái đấu người Thái, sau một lần thắng tuyển Thái trên đất Thái cách đây ba tháng tại King's Cup. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông Park cũng rất cảnh giác học trò khi đối diện tài năng số một của bóng đá Thái Lan là chân sút Chanathip Songkrasin đang chơi bóng có phong độ cao ở Nhật: “Chúng tôi đã xem cậu ta thi đấu ở Asian Cup 2019. Chanathip có thể hình không cao lớn nhưng anh ta chơi tốt hai chân, khả năng thâm nhập khoảng trống, kết hợp, xử lý với các đồng đội tốt. Thái Lan có nhiều cầu thủ tốt nhưng chúng tôi cần phải cảnh giác Chanathip cao độ”. 

Bên kia chiến tuyến, HLV Nishino cho rằng thất bại của Thái Lan ở King's Cup lại là một động lực cho đội chủ nhà vượt qua chính mình để tìm một chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Ông thầy Nhật khẳng định áp lực mà giới hâm mộ Thái Lan dành cho thầy trò ông đều là một đòn bẩy cho các tuyển thủ nêu quyết tâm cao hơn đánh bại Việt Nam.

Đánh giá về trận thua 0-1 của Thái Lan trước đối thủ lớn Việt Nam tại Cúp Nhà vua, ông Nishino rút kinh nghiệm cho học trò: “Tôi nghĩ cái thua là bởi vấn đề dứt điểm. Khi đó, các cầu thủ Thái Lan đã không thể sút tốt hơn mỗi khi có cơ hội. Nếu chúng tôi tấn công tốt và có tiền đạo giỏi sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Đội hình hiện tại của tôi sẽ không phụ thuộc vào duy nhất một tiền đạo, vì bất cứ cầu thủ nào trên sân cũng có thể ghi bàn”.

Ông Nishino cho biết sẽ cải thiện khả năng dứt điểm cho cầu thủ Thái và cách chơi dựa vào nòng cốt các tuyển thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Về đội hình có nhiều nhân tố mới so với cách đây ba tháng, ông Nishino cho biết: “Chúng tôi đã triệu tập 30 cầu thủ, nhiều người trong số họ là các cầu thủ trẻ. Họ đã thể hiện tốt khả năng của mình. Tôi cũng muốn có một sự chuyển biến về lực lượng nhằm trẻ hóa đội hình thi đấu cho những mục tiêu khác trong tương lai”. 

Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải tiết lộ bản thân cũng gánh chịu áp lực lớn khi đá trên sân khách Thái Lan: “Áp lực trong bóng đá không thể tránh khỏi. Chúng tôi chỉ luôn nghĩ sẽ vào sân thi đấu với tinh thần cao nhất cùng một khát khao chiến thắng.

Hai đội bóng đều không muốn thua cuộc nên chắc chắn đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời, nhiều cảm xúc dành cho người hâm mộ”.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết sẽ rất tập trung cùng đồng đội dốc sức đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhận xét về những điểm mạnh của đối thủ, Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Thái Lan vừa có HLV mới người Nhật. Dĩ nhiên, các cầu thủ Thái Lan đều muốn chứng tỏ mình với HLV Akira Nishino bằng chất lượng chuyên môn khi gặp Việt Nam. Đấy là động lực lớn nhất của họ.

Riêng về lực lượng của Thái Lan có các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip, Thitipan hay Theerathon là những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn với đồng đội lẫn cách chơi của Thái Lan”.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập luyện duy nhất làm quen sân Thammasat vào đêm 4-9, một ngày trước khi trở lại thi đấu với Thái Lan trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm