GIẢI VÔ ĐỊCH U-19 ĐÔNG NAM Á:

HLV Thái Lan không muốn thua Việt Nam nữa

(PLO)- Việt Nam và Indonesia sẽ vào bán kết khi tình huống đặt ra Việt Nam thắng Thái Lan một bàn cách biệt và Indonesia thắng Myanmar 2-0.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thuyền trưởng U-19 Thái Lan, Salvador Garcia từng một lần thua HLV Đinh Thế Nam, lúc 20 giờ hôm nay (10-7), ông Garcia không muốn thua nữa.

Không muốn thua, nhưng thắng được hay không lại là câu chuyện khác.

Hồi trận chung kết U-23 Đông Nam Á 2022 (tháng 2 tại Campuchia) HLV Garcia cũng dẫn dắt U-23 Thái Lan vào chung kết và thua U-23 Việt Nam do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt 0-1.

Indonesia (áo đỏ) sẽ thắng Myanmar! Ảnh: CTP

Indonesia (áo đỏ) sẽ thắng Myanmar! Ảnh: CTP

Thực chất lần đó giải mang tiếng là U-23 nhưng hầu hết các đội, trong đó có Việt Nam và Thái Lan đều dùng lực lượng nòng cốt là U-19. Và cho đến hôm nay thành phần vô địch của Việt Nam và á quân của Thái Lan đó đã “mất đi” một nửa vì nhiều cầu thủ quá tuổi.

...Nhưng Thái Lan (xanh) sẽ lại thua Việt Nam tối nay!? Ảnh: CTP

...Nhưng Thái Lan (xanh) sẽ lại thua Việt Nam tối nay!? Ảnh: CTP

Trước lượt trận cuối cùng bảng A, hai trận Việt Nam-Thái Lan, Indonesia- Myanmar, bóng sẽ lăn cùng giờ lúc 20 giờ hôm nay để quyết định hai tấm vé vào bán kết xác định đội nào gặp Lào và Malaysia ở bảng B.

Chẳng cần phải nói, Thái Lan phải đánh bại Việt Nam thì mới hy vọng vào bán kết. Hiện Thái Lan có cùng 10 điểm với Việt Nam, nhưng hiệu số của họ chỉ +6 còn Việt Nam với hiệu số là +9 (11/2), Indonesia tuy mới có tám điểm nhưng hiệu số cực tốt là +11 (12/1).

Việt Nam đang dẫn đầu bảng A tử thần. Ảnh: CTP

Việt Nam đang dẫn đầu bảng A tử thần. Ảnh: CTP

Sẽ chẳng đau đầu cho HLV Garcia lẫn Đinh Thế Nam nếu như Myanmar cầm hòa được chủ nhà Indonesia, bởi lúc đó Indonesia chỉ có 9 điểm, “nhường” suất bán kết cho Việt Nam và Thái Lan.

Nhưng đằng này, giả thuyết đặt ra là Indonesia rất mạnh, lại là chủ nhà có đủ ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” còn Myanmar đã bị loại nên không còn động lực thi đấu...máu lửa.

Tuy nhiên, nó chỉ đúng trên lý thuyết còn thực tế biết đâu thầy trò HLV Soe Myat Min chơi có trách nhiệm, danh dự và căng sức hết mình để thắng Indonesia.

Về phía Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam cũng đã xác định tự quyết số phận của mình bằng chiến thắng Thái Lan, chiến thắng đồng nghiệp Garcia lần nữa. Trong một thế “chân kiềng” như thế này, không có lý do gì thủ hòa khi mà Thái Lan vào thế phải thắng.

Dự đoán của chúng tôi là Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 1-0. Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia sẽ thắng Myanmar 2-0 và Việt Nam cùng Indonesia sẽ vào bán kết. Lúc đó, Việt Nam nhất bảng với 13 điểm, Indonesia có 11 điểm, còn Thái Lan 10 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm