Hồ Ngọc Hà nỗ lực bước qua định kiến

(PL)- Nhìn lại 10 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà có thể thấy từ số 0 với âm nhạc, cô đã khẳng định được mình là một ca sĩ chuyên nghiệp đúng hình mẫu của nhiều ca sĩ nhạc pop trên thế giới hiện nay.

Kể từ năm 13 tuổi đến nay tròn 30 tuổi, 17 năm của Hồ Ngọc Hà có khá nhiều ngã rẽ bất ngờ.

Những ngã rẽ

Sinh ra trong gia đình có cha mẹ làm ngân hàng nhưng từ 12 tuổi Hồ Ngọc Hà đã một mình xa nhà để sống và đi học tại Trường CĐ Nghệ thuật quân đội với chuyên ngành piano. Ngã rẽ đầu tiên khi cô sinh viên năm thứ ba chuyên ngành piano sở hữu chiều cao 1,75 m quyết định tham gia sàn thời trang với những cuộc thi Siêu mẫu Hà Nội, Siêu mẫu Việt Nam và đỉnh cao là giải nhì cuộc thi Tìm kiếm siêu mẫu châu Á (2002).

Những năm Hà gắn bó với sự nghiệp giày gót nhọn cũng là những năm người mẫu Việt chập chững bước vào chuyên nghiệp. Vì thế những cái tên như Xuân Lan, Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà… là những tên tuổi sáng giá sàn catwalk. Những tưởng Hà sẽ an phận người mẫu nhưng khi đang đỉnh cao sự nghiệp người mẫu, đang là sinh viên năm đầu tiên hệ cao đẳng (sau khi hoàn thành bốn năm trung cấp), Hà quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp và dần từ bỏ hào quang sàn diễn thời trang.

Hồ Ngọc Hà những ngày đầu vào làng giải trí (ảnh trái) và hiện nay. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đêm nhạc đầu tiên Hà đứng trên sân khấu trong vai trò người hát là chương trình Người đẹp hát. Và Hà lúc đó vẫn là người đẹp hát theo đúng nghĩa của nó - người mẫu nhảy sang ca hát cho vui, ca hát với Hà lúc đó là số 0 tròn trĩnh. Số 0 có thể không xuất phát từ Hà nhưng xuất phát từ khán giả và giới chuyên môn với định kiến “người mẫu thì hát hò kiểu gì!”.

Thế nhưng Hà đã chính thức dẫm lên định kiến để cùng kết hợp với nhạc sĩ Huy Tuấn cho ra mắt album “chào sân” 24 giờ 7 ngày. Để có album đánh dấu việc bước vào thị trường ca hát, ngoài nỗ lực đi đến cùng lựa chọn của mình, Hà đã phải thuyết phục ngay chính nhà sản xuất của mình là nhạc sĩ Huy Tuấn.

Tuy nhiên, 24 giờ 7 ngày chưa thật sự ấn tượng nhưng từ album này mà cô đã quen biết và có gắn kết với nhạc sĩ Đức Trí. Dưới bàn tay nhà sản xuất Đức Trí, Hà bắt đầu từ bỏ được định kiến người đẹp hát với nhiều album: Và em đã yêu, Muốn nói với anh, Ảo ảnh, Khi ta yêu nhau… Trong đó, nếu album Và em đã yêu đánh dấu Hồ Ngọc Hà có thể sáng tác thì Ảo ảnh đánh dấu Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ trẻ hát nhạc xưa mới mẻ với những phần vũ đạo đẹp mắt. Đây cũng là những album có nhiều ca khúc giúp tên tuổi Hà đứng vững trong thị trường ca nhạc vốn còn rất nhiều tên tuổi cạnh tranh.

Sau giai đoạn kết hợp với Đức Trí, những kết hợp sau này với các nhà sản xuất, nhạc sĩ: Dương Khắc Linh, Nguyễn Hồng Thuận, Hoàng Anh, Hùng Lân, Châu Đăng Khoa, Phúc Bồ… những sản phẩm âm nhạc của Hà vẫn rất chất lượng. Nhiều giải thưởng âm nhạc về tay Hà: Album vàng, HTV Awards, Làn sóng xanh, Mai Vàng, Zing Music Awards… nhưng trong đó quan trọng nhất là giải thưởng âm nhạc Cống hiến.

Luôn biết mình đang ở đâu

Hà từng chia sẻ giọng hát của cô không xuất sắc, ngoại hình không xuất sắc, vũ đạo không xuất sắc nhưng có một điều là cái gì cô cũng có một chút. Rất nhiều ca sĩ đều có mỗi thứ một chút như Hà hoặc có ca sĩ có giọng hát tốt hơn Hà nhưng họ không thành công như Hà. Dù khán giả thích hay không thích giọng hát của Hà thì họ vẫn không thể phủ nhận cố gắng của cô ở mọi mặt.

Việc luôn biết mình đang ở đâu, có được ưu điểm gì, nhược điểm gì để cố gắng hòa trộn chúng đã là một điều giúp Hà thành công hơn nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khác. Nhiều người từng làm việc với Hà đều hài lòng bởi sự chuyên nghiệp, khi nhận việc cô luôn làm tốt mọi yêu cầu.

Nhiều người nói sống như Hà e chắc tính toán lắm. Có lẽ đúng bởi nếu không tính toán thực tế thì không thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường nhưng đến giờ với chuyện tình cảm riêng của mình, hầu như Hà chưa phải là người tính toán. Khi đang ở đỉnh cao ca hát, Hà quyết định bỏ lại sân khấu và dành thời gian cho gia đình, con trai. Hà để trống sân khấu, co lại và sống với định kiến “chân dài lấy đại gia”. Việc chọn lựa sống đúng cảm xúc, tình cảm của mình đưa Hà đến với nhiều khó khăn trong sự nghiệp ca hát nhưng lại thể hiện rõ cá tính quyết liệt trong lựa chọn của cô. Chọn lựa lần này còn khó khăn và nặng nề không thua gì việc chọn bỏ sàn thời trang bước lên sân khấu ca nhạc.

Nhiều người nói thành công của Hà đến từ sự may mắn bởi Hà được hậu thuẫn bởi êkíp sản xuất âm nhạc và truyền thông quá tốt. Nhưng nếu đó không phải là Hồ Ngọc Hà với sự cố gắng làm tốt nhất những gì mình có, học thêm những gì mình chưa có thì dù êkíp giỏi đến thế nào cũng khó có thể thành công.

Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014

Chương trình Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 diễn ra vào ngày 20-11 sắp tới tại Trung tâm hội nghị GEM Center (TP.HCM) sẽ đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát của ca sĩ này.

Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 hiện tập hợp những cái tên hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn và sản xuất âm nhạc như: đạo diễn Việt Tú, đạo diễn hình ảnh Uyên Thư; nhạc sĩ Phương Uyên, Hoài Sa, Nguyễn Hải Phong; các biên đạo Hoàng Thông, John Huy Trần, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, nhiếp ảnh Lê Thiện Viễn và êkíp Gala Nhạc Việt tổ chức sản xuất.

Chương trình sẽ chia làm ba phần với ba màu sắc âm nhạc khác nhau: Phần một sẽ là phần nhạc kịch đúng kiểu broadway; phần hai sẽ là Hồ Ngọc Hà độc diễn cùng nhạc sĩ Hoài Sa, Phương Uyên và phần ba sẽ là phần Hồ Ngọc Hà thể hiện khả năng hát kèm vũ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm