Hoa hậu Việt truân chuyên đường tình duyên

Đã có 13 người đẹp được vinh danh Hoa hậu Việt Nam. Chín người trong số họ sớm rời bỏ hào quang để theo chồng bỏ cuộc chơi. Được biết đến là những cô gái tài sắc vẹn toàn, nhưng nhiều người đẹp vẫn vướng số "hồng nhan".

Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Diệu Hoa

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh sinh năm 1976 trong một gia đình gia thế. Chị đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi, trở thành người đăng quang hoa hậu trẻ nhất cho tới nay. Bên cạnh đó, cuộc đời nhiều biến cố của người đẹp cũng được báo chí nhắc đến không ít lần khi vướng phải một số scandal.

Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Diệu Hoa

Hiện chị đang sống hạnh phúc bên người chồng giàu có là ông Huỳnh Trung Nam – một doanh nhân có tiếng tại đất Sài Thành. Tuy nhiên, để đạt được ngày hôm nay, người đẹp đã trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên đầy sóng gió với doanh nhân Nguyễn Gia Thiều. Kết hôn không bao lâu, vụ án buôn lậu liên quan đến công ty Đông Nam do ông Thiều quản lý đã khiến ông lâm vào vòng lao lý, bị kết án tù 20 năm. Hà Kiều Anh thời điểm đó tuyên bố sẽ ở bên chồng mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra nhưng hơn một năm sau thì hai người đã chính thức ly hôn khi ông Thiều vẫn còn đang thi hành án.

Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Khánh
Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Diệu Hoa

Ngọc Khánh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1998 khi cô 22 tuổi. Vào thời điểm đó, Ngọc Khánh đã nhận được nhiều cảm tình từ phía Ban giám khảo với nụ cười rạng ngời, vốn được ví như Julia Roberts Việt Nam. Năm 2004, Ngọc Khánh kết hôn với luật sư Lê Công Định – phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng chưa kéo dài được bao lâu thì đến năm 2009, ông Định bị bắt về tội cấu kết với các lực lượng nước ngoài chống phá nhà nước Việt Nam. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Khánh tiết lộ cả hai đã ly thân nhưng chị vẫn lấy làm tiếc cho người chồng cũ của mình. Sau biến cố lớn này, người đẹp rút khỏi các hoạt động giải trí và sang Mỹ, tiếp tục sự nghiệp học tập.

Hoa hậu Phan Thu Ngân

Thu Ngân sinh năm 1980, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2000. Có lẽ. trong số các hoa hậu thì cô là người đẹp có cuộc đời buồn nhất.

Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Diệu Hoa

Thu Ngân sinh ra trong một gia đình lao động nghèo. Sau khi đăng quang, người đẹp từ chối tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và quyết định kết hôn cùng Mai Thanh Hải, con trai cựu thứ trưởng Mai Văn Dâu đồng thời bắt đầu bước vào gia đình danh giá, từ bỏ tất cả hào quang để làm một người vợ hiền, dâu thảo. Tuy nhiên, hạnh phúc không được bao lâu, khi Thu Ngân đang mang bầu đứa con thứ hai thì cũng là lúc cô hay tin cả chồng và bố chồng đều bị bắt vì tội tham nhũng và làm giả giấy tờ. Sau đó, người đẹp lặng lẽ mang theo hai con vào Sài Gòn sinh sống và ít khi xuất hiện trước báo giới.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985,  đăng quang năm 2004, là người đẹp đến từ Hải Phòng. Sau khi đăng quang, cô rời quê hương sang Anh du học. Tại đây cô đã gặp, yêu và đi tới hôn nhân với một người đàn ông hơn cô 7 tuổi. Năm 2009, họ về nước và sinh sống tại Hà Nội. Nổi tiếng là người khá kín tiếng nên chị chưa từng để lộ thông tin về chồng mình trước công chúng. Đến nay, người đẹp vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng đã ly hôn và hiện đang sống cùng con gái.

Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Diệu Hoa

Trái với những người đẹp trên, các hoa hậu như: Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Nguyễn Thiên Nga và Phạm Thị Mai Phương đều may mắn có cuộc sống yên ấm. Hoa hậu Việt Nam đầu tiên là Bùi Bích Phương không chỉ là người phụ nữ thành mà còn có một gia đình hạnh phúc với người chồng là tiến sĩ toán học Vũ Thiệu Giang cùng hai con - một trai một gái.

Người kế nhiệm của cô là Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa cũng có cuộc sống khá viên mãn khi kết hôn với người chồng người Ấn Độ. Hiện họ có ba con, hai vợ chồng cùng làm chung một công ty, chồng lo việc kinh doanh, vợ quán xuyến việc gia đình.

Hoa hậu Việt Nam lần thứ năm Nguyễn Thiên Nga có lẽ là hoa hậu có cuộc sống nổi tiếng ít sóng gió nhất. Cô hiện đang sống tại Mỹ cùng người chồng là giáo sư đại học đồng thời tận hưởng cuộc sống trọn vẹn của người phụ nữ thành công trên cả hai phương diện: gia đình và sự nghiệp.

Người kế nhiệm của cô là Phạm Thị Mai Phương cũng có được cuộc sống giản dị với công việc ổn định, đúng chuyên môn, đó là một cán bộ Cục Hải quan cũng như có một gia đình êm ấm với chồng và hai con.

Theo Phương Anh (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm