Hoa mắt chóng mặt khi đang ngồi mà đứng dậy, bệnh gì?

(PLO)- Choáng váng, chóng mặt khi đang ngồi đứng dậy có thể gặp trong bệnh tụt huyết áp tư thế, do rối loạn tiền đình và một số bệnh lý khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mẹ tôi 52 tuổi. Mỗi khi mẹ tôi ngồi lâu, đứng lên là chóng mặt, muốn ngã. Xin hỏi như vậy có phải bệnh không? (Trần Minh Thành, 22 tuổi, Bình Dương).

Trả lời

Tinh trạng choáng váng, chóng mặt khi đang ngồi đứng dậy có thể gặp trong bệnh tụt huyết áp tư thế, do rối loạn tiền đình và một số bệnh lý khác.

Để phân biệt nguyên nhân của triệu chứng này chính xác, bác sĩ cần khám và làm một số khảo sát chuyên biệt. Từ đó mới có kế hoạch điều trị tối ưu.

Anh Thành nên đưa mẹ đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

BS chuyên khoa 1 ĐÀO DUY KHOA, khoa Thần kinh BV Đại học Y Dược TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm