Hoa Thược dược khoe sắc trên cao nguyên Lâm Viên

(PLO)-Đà Lạt mùa này hoa ít khoe sắc. Điều này có thể đã làm buồn lòng nhiều du khách yêu mến phố ngàn hoa. Dù vậy, nhiều người vẫn ngẩn ngơ khi chứng kiến hàng trăm bông hoa Thược dược rực rỡ dưới cái nắng nhẹ ở Thiền viện Trúc Lâm.
Hoa Thược dược có tên khoa học là Dahlia, có nguồn gốc và là quốc hoa của Mexico. Cùng họ Cúc, Thược dược có nhiều màu sắc như: đỏ, tím, vàng, xanh và trắng.

Hoa Thược dược có tên khoa học là Dahlia, có nguồn gốc và là quốc hoa của Mexico. Cùng họ Cúc, Thược dược có nhiều màu sắc như: đỏ, tím, vàng, xanh và trắng.

Thược dược đỏ thể nhiện cho sự ngọt ngào trong tình yêu và hạnh phúc vững bền.

Thược dược đỏ thể nhiện cho sự ngọt ngào trong tình yêu và hạnh phúc vững bền.

Thược dược trắng cho cảm giác thánh khiết và trong sáng của tình yêu

Thược dược trắng cho cảm giác thánh khiết và trong sáng của tình yêu

Thược dược vàng biểu hiện cho hạnh phúc bền lâu của các cặp đôi.
Thược dược vàng biểu hiện cho hạnh phúc bền lâu của các cặp đôi.
Hoa Thược dược hồng tượng trưng cho sự dịu dàng và tinh tế.

Hoa Thược dược hồng tượng trưng cho sự dịu dàng và tinh tế.

Chị Hưng và chị Sinh, hai du khách từ tỉnh Hưng Yên đã chọn Đà Lạt làm điểm đến đầu tiên trong hành trình du ngoạn phương Nam. Tất nhiên, cả hai chị đều mê mẩn những bông hoa Thược dược khoe sắc ở Thiền viện Trúc Lâm.

Chị Hưng và chị Sinh, hai du khách từ tỉnh Hưng Yên đã chọn Đà Lạt làm điểm đến đầu tiên trong hành trình du ngoạn phương Nam. Tất nhiên, cả hai chị đều mê mẩn những bông hoa Thược dược khoe sắc ở Thiền viện Trúc Lâm.

Với ý nghĩa tình yêu vô cùng sâu sắc về sự chung thủy và niềm hạnh phúc trường tồn nên hoa Thược dược thường được dùng để trang trí cho các lễ cưới, lễ đính hôn và hoa cầm tay cho cô dâu.
Với ý nghĩa tình yêu vô cùng sâu sắc về sự chung thủy và niềm hạnh phúc trường tồn nên hoa Thược dược thường được dùng để trang trí cho các lễ cưới, lễ đính hôn và hoa cầm tay cho cô dâu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm