Hoãn tòa không có lý do

Thế nhưng khi đang làm thủ tục thì chủ tọa phiên tòa bất ngờ tuyên bố hoãn xét xử mà không nêu lý do khiến người nhà bị hại bức xúc. “Tôi đã hỏi vì sao tòa quyết định hoãn xử nhưng họ nói không có lý do”, ông Nguyễn Minh Bảo, bố của bị hại Nguyễn Minh Toàn cho biết.

Theo cáo trạng, tối ngày 19-4, Lan sau khi nghe con gái mình là Lê Ngọc Kim Q. (17 tuổi) nói bị anh Toàn hiếp dâm nên đã gọi Toàn qua để nói chuyện. Khi anh Toàn tới nhà thì bị Trí đánh một cái vào mặt. Lúc này Lan chạy ra nói cả hai vào nhà nói chuyện. Khi vào trong nhà, Trí lại lao vào đấm ba cái vào mặt anh Toàn khiến anh té ngã. Anh Toàn đứng dậy bỏ chạy ra ngoài thì bị Lan ôm lại bảo Trí vào phòng lấy còng số 8 ra còng tay anh Toàn. Hai mẹ con Lan tiếp tục đánh nạn nhân.

Một lúc sau, Trung về thấy anh Toàn bị còng tay đang ngồi dưới nền ở phòng khách thì dùng chân đá vào người, rồi cầm chén đựng nước ở hồ cá đánh vào đầu anh Toàn. Anh Toàn bỏ chạy thì Trung đuổi theo cầm laptop đập từ trên xuống trúng đầu.

Nghe người dân báo con mình bị đánh nên bà Cúc (mẹ anh Toàn) đã chạy đến can ngăn và van xin người nhà bà Lan tha cho con mình. Tuy nhiên Trung tiếp tục dùng tay chân đánh, đá vào bụng Toàn. Trí thấy vậy cầm một ống hơi bọc kẽm đập liên tiếp bốn cái vào ống chân nạn nhân.

Phải đến khi công an xã Suối Cát đến, người dân xung quanh xông vào giải cứu, anh Toàn mới được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng chấn thương đầu, gãy chân phải, trên người nhiều vết thương bầm tím.

Phiên tòa được dời lại xét xử vào ngày 27-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm