Học sinh Ten Lơ Man TP.HCM hào hứng thi 'tay đua kiệt xuất'

(PLO)- Tham gia vào vòng Chung kết "Tay đua kiệt xuất", học sinh Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1) được trải nghiệm cảm giác thiết lập và điều khiển mô hình xe di động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-3, Trường THPT Ten Lơ Man quận 1, TP.HCM tổ chức vòng Chung kết "Tay đua kiệt xuất". Sự kiện do tổ Vật lý và Câu lạc bộ khoa học của trường tổ chức.

Vòng bán kết gồm 88 đội thi đã được tổ chức vào ngày 25-3 và chọn ra được 8 đội xuất sắc vào chung kết sáng nay. Các đội tham gia sẽ được cộng điểm khuyến khích vào bộ môn Vật lý.

Thầy cô chụp hình lưu niệm với các đội thi Chung kết "Tay đua kiệt xuất" Ảnh: KHÁNH TRÚC

Thầy cô chụp hình lưu niệm với các đội thi Chung kết "Tay đua kiệt xuất" Ảnh: KHÁNH TRÚC

Thầy Phạm Thư Tùng, giáo viên bộ môn Vật lý đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học cho hay, để chuẩn bị cho sự kiện, các thành viên trong tổ Vật lý đã cùng nhau lên ý tưởng thực hiện từ tháng 2, nhưng tập trung cho các em học sinh hoàn thành kỳ thi giữa kì nên đến nay mới diễn ra chung kết.

“Mỗi năm tổ Vật lý đều tổ chức các sự kiện về STEM để tạo sân chơi sâu về học thuật và trải nghiệm thực tế, từ đó giúp các em nhận ra đam mê nghiên cứu khoa học hoặc lập trình và hứng thú hơn trong việc học" - thầy Tùng nói.

Các bạn học sinh chăm chú nghe phổ biến luật thi Chung kết "Tay đua kiệt xuất".

Các bạn học sinh chăm chú nghe phổ biến luật thi Chung kết "Tay đua kiệt xuất".

Tại buổi ngoại khóa, các bạn học sinh sẽ có cơ hội biểu diễn tài năng của mình, qua đó hiểu được nguyên lý hoạt động của xe Arduino và cách lập trình mã code. Đầu tiên các bạn sẽ tìm hiểu về động cơ, khung và nóc của xe.

Tiếp đó là cố định mạch xe có sẵn với mạch xe tự làm để gia cố chiếc xe thêm cứng, tăng tốc độ, sau đó điều chỉnh mã code trên mã code chung giáo viên đã cung cấp sao cho phù hợp với xe điều khiển của đội. Học sinh sẽ thao tác điều khiển tốc độ xe bằng di động cá nhân qua app Arduino.

Các đội thi tập trung cho phần thi Chung kết "Tay đua kiệt xuất" của mình.

Các đội thi tập trung cho phần thi Chung kết "Tay đua kiệt xuất" của mình.

Sản phẩm thi của các bạn học sinh trên đường đua Chung kết "Tay đua kiệt xuất".

Sản phẩm thi của các bạn học sinh trên đường đua Chung kết "Tay đua kiệt xuất".

Đạt giải nhất vòng chung kết, Võ Đình Quân, học sinh lớp 11A2, hào hứng bày tỏ: “Em đã có những trải nghiệm hết sức thú vị. Để có sự chuẩn bị tốt nhất, em đã dành thời gian để tìm hiểu về mã code, động cơ xe, mày mò làm những điều mà trước giờ em chưa từng thử”.

Học sinh chú ý theo dõi cuộc thi Chung kết "Tay đua kiệt xuất".

Học sinh chú ý theo dõi cuộc thi Chung kết "Tay đua kiệt xuất".

Cô Trần Thị Thơm, Phó hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ, hội thi đã thực sự rất thành công khi đã đưa được bài học vào trong thực tiễn đời sống, đồng thời cũng thu hút được sự quan tâm của các học sinh về một sân chơi mang tính học thuật.

Thầy cô chụp hình kỉ niệm với đội thi Chung kết "Tay đua kiệt xuất".
Thầy cô chụp hình kỉ niệm với đội thi Chung kết "Tay đua kiệt xuất".

"Các em đã có những trải nghiệm của chính mình, được nâng cao về trình độ, khích lệ tư duy sáng tạo, đặc biệt là bước vào thực tế để trải nghiệm.

Tham gia cuộc thi, các em sẽ có sự gắn kết đồng đội, phối hợp trong cách làm việc nhóm, từ đó phát huy năng lực của bản thân trong môi trường học đường" - cô Thơm nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm