Học sinh TP.HCM phát sốt với trend chụp ảnh 'bị giáo viên phạt'

(PLO)- Trend chụp ảnh 'bị giáo viên phạt' với các cảnh thầy cô và học sinh cùng phối hợp "diễn" bị bắt quả tang, "vào" sổ đầu bài...tạo kiểu ảnh vui nhộn tinh nghịch đang gây chú ý trên mạng xã hội Facebook.

Gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện xu hướng (trend) chụp ảnh mới có nội dung ghi lại khoảnh khắc giáo viên bắt quả tang, cầm roi phạt hoặc cho (ghi tên) học sinh "vào" sổ đầu bài.

Thông qua việc tự dàn dựng cảnh "khó đỡ", học sinh và thầy cô đã tạo ra những hình ảnh đầy vui nhộn, ngộ nghĩnh được người dùng mạng xã hội nhiệt tình ủng hộ.

2E6036C6-7B2C-4DEB-8B9B-16B537D9C31B.jpeg
Trend chụp ảnh "bị giáo viên phạt" của thầy cô và học sinh đang trở thành xu hướng mới trên mạng xã hội. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Được biết, trend chụp ảnh "bị giáo viên phạt" này có nguồn gốc từ những video đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Tuy nhiên, trend này chỉ thật sự gây tiếng vang và thu hút sự quan tâm của cộng đồng khi được chia sẻ lên Facebook.

Trong vòng vài ngày, hàng loạt bài đăng của các bạn học sinh đã thu hút lượng tương tác khá lớn. Hầu hết học sinh và thầy cô đều tỏ ra thích thú và "tranh thủ" hưởng ứng rất nồng nhiệt. Hình ảnh giáo viên nghiêm nghị "bắt bài" các em học sinh cùng phản ứng dễ thương, đáng yêu của cả lớp được thực hiện với kiểu khác nhau.

Hoc-sinh-tp-phat-sot-tren-bi-giao-vien-phat.jpg
Thầy cô tham gia kiểu chụp ảnh này sẽ tạo dáng đang “phạt” hoặc “bắt quả tang học sinh”. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Cụ thể, Dương Ngọc Minh Vy, học sinh lớp 10A5 (trường THPT Hồ Thị Bi, quận Hóc Môn) đăng bức ảnh chụp cô giáo đang "chỉ tay", ngụ ý đang khiển trách học sinh. Lập tức, bài đăng này nhận được hơn 7.200 lượt tương tác cảm xúc, 826 bình luận, 39 lượt chia sẻ.

a3.jpg
Các học sinh “diễn xuất” cùng thầy giáo. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Cùng lúc đó, Phạm Anh Tùng, học sinh lớp 10A13 (trường THPT Nguyễn Du, quận 10) đăng bức ảnh người thầy đang "chỉ tay" lên hội nhóm Facebook "Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh" nhận nhiều lượt bình luận từ cộng đồng.

Phía dưới bài đăng, nickname Trúc Thanh viết: "Ngầu quá"; nickname Phạm Xuân Lam bình luận gọn hỏn: "Bảnh!".

Tài khoản Facebook Di Di đăng kiểu ảnh chụp cô giáo đang "chỉ tay" về phía học sinh kèm nội dung "10A2 THPT Hùng Vương theo dòng sự kiện" lập tức nhận 2.600 lượt tương tác cảm xúc, 160 lượt bình luận, 34 lượt chia sẻ. Đa phần, các bình luận dưới bài đăng đều đồng thuận: "Các bạn dễ thương quá", "Cô giáo đẹp quá"...

4586A932-2902-4406-A5CC-58C8D94FC2C6.jpeg
Trend tạo ra bức ảnh hài hước, ghi dấu tuổi học trò đầy kỷ niệm. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Trend chụp ảnh "bị phạt" giúp tạo thêm niềm vui và động lực cho học sinh trong quá trình học tập. Khi tham gia vào những hoạt động tạo kiểu ảnh, các bạn học sinh có những hoạt động vui nhộn với bạn bè và thầy cô một cách thú vị.

Nguyễn Thị Kim Huê, học sinh lớp 10B15 (trường THPT Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), người chụp kiểu ảnh cô giáo "phạt" lớp và đăng bài lên Facebook cho rằng trend sẽ thể hiện được sự đoàn kết, khoảng cách giữa học sinh và giáo viên sẽ gần nhau thêm, ngoài ra còn thấy được sự nhí nhảnh, hồn nhiên của tuổi học trò.

Còn Nguyễn Quỳnh Anh (học sinh lớp 10A1, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) cũng cho biết, khi thực hiện trend phải tung ra những lời "nịnh nọt đầy yêu thương" nên cô giáo chủ nhiệm đã cảm động và đồng ý tham gia chụp ảnh cùng học sinh của mình.

a4.jpg
Tập thể lớp 10A1 do cô Trần Ngọc Quỳnh chủ nhiệm (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5) tạo kiểu chụp ảnh. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

"Đối với tụi em, thực sự đây là 1 trend vô cùng gần gũi với thầy cô và các bạn học sinh vì thể hiện được những hình ảnh thường nhật trong những ngày đến trường, chính vì vậy, việc hưởng ứng những trend như thế có thể thể hiện được cá tính của từng lớp tụi em cũng như là tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ bên cạnh những tiết học căng thẳng" - bạn Quỳnh Anh tâm sự.

A7199866-C91E-4FB5-8AAE-EA93E6EF6B17.jpeg
Người dùng mạng xã hội tỏ ra thích thú với kiểu chụp độc đáo này. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Đối với các thầy cô, trend chụp ảnh còn là cơ hội giao lưu và kết nối với học sinh một cách thân thiết hơn. Thầy cô trở thành bạn đồng hành, người hỗ trợ học sinh, biến quá trình giáo dục không còn trở nên khô khan, cứng nhắc.

Cô Lê Thuỳ Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 (trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình), khi biết đến trend này trên nền tảng TikTok đã chủ động đạo diễn và tạo ra các kiểu ảnh cho các em học sinh tham gia.

"Đa số các em học sinh đều rất thông minh và lanh lợi nên đôi lúc mình tạo chút không khí đầu giờ để xua tan sự chán chường của những tiết dạy" - cô Thuỳ Dương chia sẻ.

a2.jpg
Cô Lê Thuỳ Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 (trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) cho biết: “Trend này, với tôi là dịp để cô trò xoá tan bức tường ngăn cách và từ đó dễ kết nối và thấu hiểu hơn. Bởi với lứa tuổi này, các em cần 1 người bạn và 1 người dạy. Dạy thì dễ nhưng làm bạn lại khó. Nên muốn dạy được các em cần hiểu và làm bạn trước".Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH.

Hành động chỉ tay, theo cô Thuỳ Dương chỉ khắc hoạ hình ảnh thầy cô đang phạt học sinh. Cốt yếu, cô muốn học sinh nên có những thái độ tôn trọng với giáo viên, kết nối với thầy cô bằng những hành động đẹp và lan toả sự yêu thương, trìu mến.

Hiện tại, trend chụp ảnh "chỉ tay", "phạt" vẫn đang được các thầy cô, học sinh tại TP.HCM hưởng ứng và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Facebook.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm