Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức thi vẽ tranh với giải thưởng lên đến 100 triệu đồng

(PLO)- Ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết cuộc thi vẽ tranh của Hội tổ chức sẽ trao giải đặc biệt lên tới 100 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-6, Hội di sản văn hóa Việt Nam phối hợp với ĐH Mỹ thuật TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa".

Ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phát biểu. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phát biểu. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết Hội Di sản Văn hoá Việt nam được thành lập vào năm 2004, quy tụ nhiều nhà khoa học đầu ngành về di sản Văn hoa Việt Nam.

"Hội tổ chức rất nhiều hoạt động, đa dạng phong phú hiệu quả để mở rộng cả về chiều sâu lẫn diện rộng trên cả nước và các hoạt động đều được đánh giá tốt.

Trong đó có các hoạt động nhân sự kiện Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, phát động cuộc thi, sáng tác nhằm bảo tồn phát huy những giá trị của di sản văn hóa.

Năm nay hội có một sáng kiến tổ chức cuộc thi "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa".

Đây là hoạt động nhằm khuyến khích các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên các trường nghệ thuật nói chung và ĐH Mỹ thuật nói riêng tham gia để thể hiện được lòng yêu di sản, văn hóa của dân tộc.

Với nội dụng đó chúng tôi mong rằng khi đến với TP.HCM, ĐH Mỹ thuật TP.HCM cuộc thi được đón nhận" – ông Động cho hay.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ Thuật

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ Thuật

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ Thuật cũng đánh giá cao cuộc thi không chỉ mang tính chuyên nghiệp mà còn là cuộc thi mang tính nhân văn.

“Chúng ta không chỉ tổ chức cuộc thi để giành giải thưởng mà còn phát huy các giá trị bản sắc của dân tộc mình. Chúng tôi bày tỏ sự đồng hành cùng BTC từ đó khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các giảng viên đặc biệt là các em sinh viên tham gia” – ông Minh cho hay.

Theo đó, các tác giả tham gia cuộc thi từ 20 tuổi trở lên. Tác phẩm dự thi bằng tranh vẽ với nội dung thể hiện giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các danh lam thắng cảnh trên mọi vùng, miền của Việt Nam với phong cách thể hiện tự do.

Tranh dự thi được vẽ trên vải bằng các chất liệu sơn dầu, sơn mài, Acrylic, tranh lụa, tranh đồ họa.... và không giới hạn số lượng tác phẩm.

Ban Giám khảo sẽ chấm sơ khảo các tác phẩm dự thi qua ảnh chụp gửi về email của Ban Tổ chức.

Cuộc thi thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên trường Mỹ thuật TP.HCM

Cuộc thi thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên trường Mỹ thuật TP.HCM

Tổng giải thưởng cuộc thi trị giá 960 triệu đồng, với 27 giải. Trong đó 1 giải xuất sắc 100 triệu đồng, 1 giải nhất 75 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 50 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 40 triệu đồng, 20 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

73 tác phẩm được chọn vào Chung khảo mỗi tác phẩm được trả 5 triệu đồng cùng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

100 tác phẩm gồm 27 tác phẩm đạt giải và 73 tác phẩm được chọn vào Chung khảo, sẽ được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và một số địa chỉ văn hoá khác.

Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ" được triển khai từ tháng 5 đến 9-2023.

Sau thời gian chấm thi, việc công bố giải thưởng, trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải dự kiến sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11-2023).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm