Hội đồng Bảo an LHQ không lên án chính biến ở Myanmar

Hãng tin Reuters hôm 4-2 đưa tin Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi quân đội Myanmar phóng thích Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và những người khác, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp ở quốc gia này.

Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an không lên án cuộc chính biến tại Myanmar.

Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Ảnh: REUTERS.

Trong một tuyên bố với sự đồng thuận của 15 thành viên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì các thể và quy trình dân chủ, kiềm chế bạo lực, tôn trọng đầy đủ nhân quyền, các quyền quyền tự do cơ bản và pháp quyền”.

Tuyên bố “ủng hộ việc theo đuổi đối thoại và hòa giải phù hợp với ý chí, lợi ích của người dân Myanmar”.

Theo hãng tin Reuters, cách diễn đạt trong tuyên bố này mang sắc thái nhẹ nhàng hơn so với tuyên bố ban đầu do Anh soạn thảo. Sự điều chỉnh này nhằm giành được sự ủng hộ từ Trung Quốc và Nga, hai nước vốn có truyền thống bảo vệ Myanmar khỏi những hành hành động quan trọng từ Hội đồng.

Người phát ngôn của phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết Bắc Kinh hy vọng các thông điệp chính yếu trong tuyên bố “sẽ được tất cả các bên lưu ý và dẫn đến một kết quả tích cực” tại Myanmar.

Ngày 3-2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra cam kết sẽ huy động đủ sức ép từ cộng đồng quốc tế lên quân đội Myanmar “để đảm bảo rằng cuộc chính biến này sẽ thất bại”.

Trong cùng một diễn biến, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các tướng lĩnh quân đội Myanmar “từ bỏ quyền lực” và thúc giục họ trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân sự.

“Không còn nghi ngờ gì, trong một nền dân chủ, quân đội không bao giờ tìm cách vượt qua ý chí người dân hoặc nỗ lực xóa bỏ kết quả của cuộc bầu cử tin cậy” - ông Biden phát biểu.

“Quân đội Myanmar nên từ bỏ quyền lực mà họ đang nắm giữ, trả tự do cho những người ủng hộ, các nhà hoạt động và quan chức đang bị giam giữ, dỡ bỏ các hạn chế trong viễn thông và kiềm chế bạo lực” - ông Biden nói thêm.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington đang xem xét một lệnh hành pháp, bao gồm các biện pháp trừng phạt cụ thể nhắm vào các cá nhân và đối tượng liên quan tới quân đội Myanmar.

Quân đội Myanmar đã bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng nhiều thành viên đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) đồng thời là những quan chức lãnh đạo cấp cao của chính quyền dân sự vào sáng sớm hôm 1-2.

Sau đó, Tổng Tư lệnh quân đội kiêm Lãnh đạo Nhà nước Myanmar - tướng Min Aung Hlaing cho biết việc quân đội lên nắm quyền là điều “không tránh khỏi”.

Đồng thời vị tướng này cho biết trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp, kéo dài một năm, bầu cử và chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm