TP.HCM:

Hội sách 2016: Ra mắt sách mới của nhiều nhà văn nổi tiếng

Tác phẩm mới dành cho thiếu nhi của nhà văn Võ Diệu Thanh

Hầu như các cây bút viết văn tên tuổi và sung sức đều được các nhà xuất bản chọn thời điểm này để tung ra tác phẩm mới. Tuy nhiên, có thể thấy rằng một số cây bút ăn khách, đặc biệt là những gương mặt trẻ với dòng sách thời trang đang rất được giới trẻ yêu thích như Anh Khang, Hamlet Trương, Phan Ý Yên… đã được các gian hàng sách khác nhau tận dụng tổ chức giao lưu trùng lắp khá nhiều.

Đứng đầu hoạt động giao lưu, ra mắt sách mới tại hội sách lần này là gian hàng của Công ty Sách Phương Nam. Đáng ghi nhận là tại đây, các dòng sách, các thế hệ nhà văn và các hoạt động bổ trợ sách được tổ chức phong phú, đa dạng chứ không chỉ chạy theo thị trường hay riêng một dòng sách nào.

Với thế hệ những nhà văn tên tuổi, không còn trẻ, tại đây có các cuộc giao lưu, ra mắt hàng loạt sách mới. Vào lúc 9 giờ ngày 22-3, BS Đỗ Hồng Ngọc giao lưu, ra mắt hai quyển sách mới Cõi Phật đâu xa - bàn luận về Kinh Duy Ma Cật sở thuyết và tùy bút Một hôm gặp lại. 17 giờ ngày 25-3, nhà văn Nguyễn Đông Thức ra mắt tiểu thuyết mới Vĩnh biệt Facebook và giao lưu ký tặng tác phẩm Ngọc trong đá ở lần tái bản này sau 30 năm. Tại buổi giao lưu này có sự góp mặt của nghệ sĩ Việt Anh, diễn viên Việt Trinh và họa sĩ Trần Quốc Anh. Vào lúc 9 giờ 30 ngày 26-3, nhà thơ Lê Minh Quốc ra mắt hai tác phẩm Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tànNgày viết mỗi ngày. 17 giờ ngày 26-3 nhà văn - nhà báo Phạm Công Luận giới thiệu, ký tặng Sài Gòn - Chuyện đời của phố III.

Hai nhà văn  nổi tiếng, BS Đỗ Hồng Ngọc (trái) và nhà văn Nguyễn Đông Thức sẽ giao lưu ký tặng sách mới của mình cho độc gia trong "Hội sách TP.HCM 2016"

Kỷ niệm 30 năm tác phẩm Ngọc trong đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức phát hành, quyển sách đã được tái bản và giáo lưu ký tặng tại  hội sách lần này. Trong ảnh, các bìa sách Ngọc trong đá đã được in trong 30 năm qua

Quyển truyện tranh thiếu nhi tuổi teen Gia đình Ngộ - Mỡ Mỡ phiêu lưu ký ra mắt tại hội sách

Hầu hết những tác giả trẻ ăn khách, tác giả cá tính cũng đều ra mắt sách và giao lưu tại gian hàng Sách Phương Nam như: 17 giờ ngày 22-3, tác giả có sách bán chạy nhất “Hội sách TP.HCM 2014” Anh Khang ra mắt Thương mấy cũng là người dưng;

9 giờ 30 ngày 23-3, họa sĩ trẻ Ngộ Sam giới thiệu truyện tranh tuổi teen Gia đình Ngộ - Mỡ Mỡ phiêu lưu ký; 18 giờ ngày 23-3, tác giả Jun Phạm của ban nhạc 365 ra mắt tập sách 365 - Những người lạ quen thuộc; 9 giờ 30 ngày 24-3 nhà văn viết cho thiếu nhi Võ Diệu Thanh ra mắt Bảng đỏ cho xứ Bìm Bìm. 18 giờ ngày 24-3, Phan Ý Yên ra mắt Không xinh, không thông minh, không bất bình thế giới...  

Vào lúc 14 giờ các ngày 22, 24 và 26-3, tại gian hàng Phương Nam còn ra mắt bộ sách tô màu thuần Việt đầu tiên Sắc màu cổ tích Việt Nam dựa vào các chuyện cổ tích Việt Nam như Tấm Cám, Sự tích bách chưng bánh dày…, đồng thời thi tô màu các quyển sách này...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm