Hơn 130 ngàn lượt du khách đến Vũng Tàu trong dịp lễ 2-9

Du khách tắm biển tại Bãi Sau 

Theo ông Trường, trong dịp Lễ Quốc Khánh, Ban quản lý đã tăng cường kiểm tra công tác tại các bãi tắm, lực lượng cứu hộ túc trực 100% để đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách, không để trường hợp tử vong nào xảy ra do đuối nước. Trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu được sáu du khách bị lọt ao xoáy.

Theo ghi nhận của PV tại một số địa điểm du lịch trên thành phố, hầu hết giá cả dịch vụ và các mặt hàng thực phẩm, ăn uống đều được giữ giá bình ổn và niêm yết giá công khai. Vì lượng du khách không quá đông nên giá nhà nghỉ, phòng trọ cũng khá bình dân.

Theo chị Mai Thị Hồng Nhung (khách du lịch đến từ TP.HCM), môi trường du lịch ở Vũng Tàu năm nay được cải thiện đáng kể. Giá cả một số mặt hàng và dịch vụ, đặc biệt dịch vụ ăn uống không tăng quá nhiều so với ngày thường.

Một số du khách thiếu ý thức vẫn xả rác sau khi ăn nhậu 

Về vấn đề vệ sinh môi trường, đa số các Hợp tác xã du lịch đều thực hiện công tác vệ sinh một cách nghiêm túc. Môi trường tương đối sạch sẽ. Tuy nhiên, một số du khách đến tắm biển sau khi ăn nhậu không dọp dẹp và đã xả rác ra môi trường xung quanh gây mất mỹ quan dọc biển Bãi Sau-nơi đang được đầu tư chỉnh trang lại ngày càng khang trang, đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm