Hơn 410 tỉ đồng xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng

Kinh phí làm tượng dự kiến tối đa 81 tỉ đồng đã tăng vọt lên năm lần.

Chiều 20-9, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam đã họp báo cung cấp thêm thông tin về việc vốn đầu tư cho công trình tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng (đặt tại núi Cấm, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tăng hơn năm lần so với dự toán ban đầu.

Từ tượng đài cấp tỉnh lên tầm quốc gia

Theo ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, sau khi phác thảo tượng đài của họa sĩ Đinh Gia Thắng được chọn (tháng 4-2006), tỉnh Quảng Nam dự định chỉ xây dựng công trình với quy mô cấp tỉnh, kinh phí khoảng 130 tỉ đồng. Sau đó, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở VH-TT&DL khống chế kinh phí ở mức 55-81 tỉ đồng, dẫn tới việc nhiều hạng mục bị bỏ.

Tuy nhiên, đến năm 2007, nhiều bộ, ngành trung ương đã kiến nghị nâng tầm của tượng đài. Lý do là 64 tỉnh, thành chỉ làm một tượng đài này tượng trưng cho 50.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước. Tượng đài phải đáp ứng ba yêu cầu cơ bản: có giá trị nghệ thuật cao, bền vững vĩnh cửu và phải thật hoành tráng để tri ân sự hy sinh lớn lao của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cũng trong năm này, Thủ tướng đồng ý đưa công trình vào danh sách công trình văn hóa cấp quốc gia.

Đầu tháng 1-2008, Bộ VH-TT&DL đề nghị tỉnh Quảng Nam tính toán lại tổng mức đầu tư cho tượng đài để phù hợp với quy mô mới. Sau khi được hội đồng liên ngành của các bộ VH-TT&DL, Tài chính và Xây dựng thẩm định, dự án đã được điều chỉnh vốn đầu tư lên 411,2 tỉ đồng.

Hơn 410 tỉ đồng xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 1

Khối tượng mẫu tỉ lệ 1/1 sắp hoàn thành. Ảnh: HẢI CHÂU

Việc tăng vốn được tính toán kỹ

Ông Hồ Xuân Tịnh, Giám đốc Ban quản lý dự án, cho biết sau khi điều chỉnh phác thảo, toàn bộ kích thước khối tượng chính được nâng từ 81 m theo đường thẳng thành 86,5 m và từ 101 m theo đường cong thành 120 m. Chiều dày cũng tăng thêm 30% để xây dựng một bảo tàng trong lòng khối tượng. Tám trụ huyền thoại được thay đổi đường kính từ 1,2 m lên 1,65 m, cao 9 m. Đặc biệt, chất liệu làm tượng được thay đổi từ đá sa thạch sang đá hoa cương (granite), có độ bền vững gấp 5-6 lần.

Họa sĩ điêu khắc Đinh Gia Thắng, tác giả tượng đài, nói thêm: Việc chế tác tượng mẫu tỉ lệ 1/1 cũng phải thay đổi hoàn toàn giải pháp kỹ thuật do khối tượng sẽ phải đối mặt với bão tố, gió lốc cấp 12-14 ở miền Trung. Ngoài ra các hạng mục cảnh quan như thác nước, điện chiếu sáng mỹ thuật, hệ thống âm thanh, tưới nước tự động, hàng chục khối đá khắc thơ về mẹ… từng bị bỏ ra theo dự toán cũ nay được đưa vào lại.

“Bên cạnh đó, công trình còn gặp thêm nhiều biến động về giá vật tư, nhân công. Mức lương tối thiểu nay đã tăng hơn gấp đôi so với lúc dự án được phê duyệt, giá vật tư tăng 4-5 lần, giá xăng, dầu, điện tăng 2-3 lần… Việc điều chỉnh nội dung thiết kế, thay đổi chất liệu, quy mô và tổng vốn đầu tư đã được các bộ Xây dựng, VH-TT&DL, Tài chính, KH&ĐT rà soát rất kỹ lưỡng” - ông Đinh Hài nhấn mạnh.

Ông Hài cũng cho biết hiện công trình tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng đã nhận được khoảng 11 tỉ đồng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, Chính phủ hỗ trợ 50 tỉ đồng và tỉnh Quảng Nam đầu tư khoảng 20 tỉ đồng. Con số 411,2 tỉ đồng là mức dự toán mới đang trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng xây dựng trên tổng diện tích hơn 15 ha, gồm khối tượng chính và tám trụ huyền thoại. Trong lòng khối tượng là nhà tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng có diện tích 950 m2. Đây là nơi ghi danh gần 50.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước và lưu giữ những hình ảnh tư liệu về phụ nữ Việt Nam tiêu biểu qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ…

Tượng đài lớn nhất Việt Nam

Đây là công trình tượng đài có khối tích cực lớn, chiếm lĩnh một không gian lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tượng đài về mẹ luôn là biểu tượng cho tâm hồn và tính cách của một dân tộc nên phải có sự đầu tư tiền của, công sức, tài năng tương xứng.

Nhà điêu khắc LÊ QUỐC BẢO, giảng viên ĐH Mỹ thuật Hà Nội

Làm rẻ nhưng mau hư hỏng mới là lãng phí

Tôi là tác giả nên hỏi về chuyện tiền nong thì rất khó trả lời. Muốn ít tiền thì làm tượng xi măng nhưng khi tôi đưa ý kiến này ra thì không một ai trong hội đồng nghệ thuật cũng như công chúng đồng ý. Vì họ cho rằng tiền của đầu tư vào đó tuy ít nhưng chất lượng công trình thấp, chỉ một thời gian ngắn sẽ hư hỏng thì mới là lãng phí.

Họa sĩ điêu khắc ĐINH GIA THẮNG

Thế chấp tài sản để đầu tư

Việc xây dựng tượng đài đã được Thủ tướng chỉ đạo thực hiện từ tháng 5-2008 và triển khai đến nay. Hiện đã hoàn tất phần mẫu tượng và tám trụ huyền thoại tỉ lệ 1/1 cùng một số hạng mục cảnh quan kiến trúc. Trong thời gian chờ đợi điều chỉnh dự án, đơn vị thi công phần mỹ thuật và đặc biệt là tác giả đã phải thế chấp tất cả tài sản để vay ngân hàng hàng chục tỉ đồng làm kinh phí thực hiện.

Ông ĐINH HÀI, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam

HẢI CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm