Hơn 45% tổng số thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin thống kê từ Bộ GD&ĐT, sau tám ngày mở cổng tuyển sinh (từ 29-8 đến 17 giờ ngày 5-9), hệ thống ghi nhận 358.659 thí sinh trên cả nước thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ý xét tuyển ĐH-CĐ, tỷ lệ 45,09% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Trong đó, một số địa phương có số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhiều nhất như TP.HCM với 36.173 thí sinh, chiếm 42,85% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển. Hà Nội có 49.045 thí sinh, chiếm 56,14%.

Đáng chú ý, sau đợt điều chỉnh, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm nay tăng thêm gần 100.000 nguyện vọng. Tức từ hơn 3,8 triệu nguyện vọng, sau điều chỉnh lên hơn 3,9 triệu nguyện vọng.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các sở giáo dục và các điểm thu nhận hồ sơ sẽ hoàn thành cập nhật điều chỉnh những sai sót của thí sinh (nếu có) vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước 17 giờ ngày 7-9.

Bộ GD&ĐT và các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện quy trình xét tuyển từ ngày 12-9  đến 17 giờ ngày 15-9 để xác định điểm chuẩn trúng tuyển.

Trước 17 giờ ngày 16-9, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Các thí sinh trúng tuyển sẽ phải xác nhận nhập học đợt một trước 17 giờ ngày 26-9 (tính theo dấu bưu điện).

Sau đó, nếu thiếu chỉ tiêu, các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt bổ sung, dự kiến từ ngày 3-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm