Hơn thua chuyện 'công ty chế độ tốt', giết người rồi lãnh án chung thân

(PLO)- Cãi nhau trong cuộc nhậu về chuyện "công ty mình chế độ tốt hơn", Nhân dùng dao tấn công hai công nhân khiến người chết, người thương tật 23%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Hơn thua chuyện 'công ty chế độ tốt', giết người rồi lãnh án chung thân

Ngày 15-12, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Nhân (39 tuổi, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 5-3, Nhân sang nhà trọ của bạn ở xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa, Long An) để uống bia. Trong số những người cùng nhậu có Ngô Hữu Nghĩa, Đặng Hoàng Phi cũng làm công nhân.

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu chuyện công ty mình chế độ tốt
Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Nhân. Ảnh: HD

Trong cuộc nhậu, Nhân cho rằng công ty mình chế độ tốt hơn công ty của Phi, nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Nhân bỏ về phòng, lát sau nghe người bạn cho biết nhóm của Phi đang tìm mình, nên bực tức ra tiệm tạp hóa mua hai con dao bỏ vào túi quần.

Sau đó, Nhân đến tiệc nhậu thách thức, rồi dùng dao tấn công Nghĩa, Phi. Hai người này cũng dùng con dao đe dọa chém lại.

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu.JPG
Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, bị cáo Nhân đã chém một người chết, một người bị thương. Ảnh: HD

Lúc này, quản lý khu nhà trọ phát hiện vụ việc nên đến can ngăn. Nhân không nghe, tiếp tục dùng dao truy đuổi, tấn công Nghĩa và Phi đến khi họ gục xuống. Nghĩa tử vong tại chỗ, còn Phi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, giám định tỷ lệ thương tật 24%.

Gây án xong, Nhân vứt hai con dao vào thùng rác, đến gặp vợ cùng người thân nhờ băng bó vết thương, sau đó được họ khuyên đến công an tự thú.

Tại tòa, Nhân thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho biết do rượu say mất bình tĩnh, gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX cho rằng, mâu thuẫn trong cuộc nhậu tuy nhỏ nhưng bị cáo đã dùng dao tước đoạt tính mạng người khác, nạn nhân còn lại chưa chết là ngoài ý muốn của bị cáo.

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu (1).JPG
Đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nhân. Ảnh: HD

Đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo có tình tiết giết hai người và có tính chất côn đồ nên đề nghị áp dụng hình phạt tử hình.

Tuy nhiên, gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả cho hai bị hại số tiền 55 triệu đồng, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, cần xem xét mức án phù hợp.

HĐXX đã tuyên bị cáo Trần Văn Nhân mức án chung thân về tội giết người, buộc bồi thường cho hai gia đình bị hại số tiền gần 700 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm