Hong Kong ra tuyên bố về số phận dự luật dẫn độ

"Dự luật đã chết", vị lãnh đạo này tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Bà nói rằng kế hoạch sửa đổi Dự luật là một "thất bại hoàn toàn", và kêu gọi mọi người bình tĩnh để chính phủ của bà giải quyết vấn đề.

Trong tháng qua, Hong Kong đã liên tục chứng kiến các cuộc biểu tình bạo lực, khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát trên đường phố.

Vì áp lực từ các cuộc biểu tình, bà Lâm đã đình chỉ Dự luận dẫn độ. Và bây giờ, bà đã chấp nhận loại bỏ hoàn toàn dự luật này.

Dòng người biểu tình trên đường phố Hồng Kông ngày 9-6. Ảnh: Reuters.

Hôm 1-7, hàng ngàn người biểu tình đã đột nhập vào tòa nhà của Hội đồng Lập pháp. 

Kể từ khi nước Anh trao trả Hong Kong trở về cho Trung Quốc vào năm 1997, đặc khu này đã được Bắc Kinh đặt dưới mô hình "một quốc gia, hai chế độ".

Dưới mô hình này, chính quyền trung ương Trung Quốc chịu trách nhiệm về mặt quốc phòng và ngoại giao của lãnh thổ, còn Hong Kong duy trì hệ thống pháp luật, lực lượng cảnh sát, tiền tệ, chính sách hải quan, chính sách nhập cư, hệ thống xuất bản, báo chí, hệ thống giáo dục của Anh,...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm