Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt nhiều thành quả

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin, TP hiện có quan hệ hữu nghị hợp tác với 8 địa phương Trung Quốc.

Tối 28-9, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tổ chức tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 - 1-10-2023).

Thay mặt chính quyền và nhân dân TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến ngài Tổng Lãnh sự, các viên chức Tổng Lãnh sự quán cùng toàn thể người dân Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Trung Quốc
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (phải) và Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Ngụy Hoa Tường nâng ly chúc mừng ngày quốc khánh Trung Quốc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Hoan nhận định, năm 2023 là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, đánh dấu 13 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Trên nền tảng đó, hợp tác kinh tế - thương mại hai bên gặt hái được nhiều thành quả quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin, TP hiện có quan hệ hữu nghị hợp tác với 8 địa phương Trung Quốc là Quảng Đông, Quảng Châu, Thượng Hải, Trùng Khánh, Chiết Giang, Thẩm Dương, Quảng Tây, Sơn Đông.

Qua đó, ông khẳng định TP.HCM luôn coi trọng việc tăng cường giao lưu, hợp tác với các địa phương Trung Quốc và cam kết sẽ là địa phương tích cực trong triển khai chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

quoc-kanh-trung-quoc-2.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu chúc mừng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cũng theo ông Hoan, hiện Trung Quốc là nhà đầu tư xếp thứ 18 trong tổng số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP.HCM. Tính đến tháng 12-2022, Trung Quốc đã có 453 dự án đầu tư còn hiệu lực tại TP.HCM với tổng vốn đạt trên 255 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu TP.HCM – Trung Quốc trong năm 2022 đạt 26,4 tỉ USD. Nhiều hội thảo, diễn đàn nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế TPHCM với các địa phương Trung Quốc được tổ chức.

Đánh giá cao sự hợp tác của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan bày tỏ tin tưởng, Tổng Lãnh sự Nguỵ Hoa Tường sẽ tiếp tục có những sáng kiến quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai địa phương ngày càng tốt đẹp, góp phần tích cực vào sự phát triển và vì sự thịnh vượng chung của hai nước.

quoc-khanh-trung-quoc.JPG
Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Ngụy Hoa Tường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Ngụy Hoa Tường khẳng định Trung Quốc luôn đặt quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao đối ngoại. Ở chiều ngược lại, Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông, trong năm qua lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước tiếp xúc thường xuyên, có nhiều hoạt động giao lưu nhân dân sôi nổi, sâu rộng. Điều này đã đưa quan hệ Trung - Việt có những bước tiến ổn định.

Riêng 8 tháng đầu năm 2023, thương mại hàng hóa Trung Quốc –Việt Nam đạt 103,9 tỉ USD.

Ông Ngụy Hoa Tường khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc với các tỉnh, thành khu vực phía Nam Việt Nam.

Đồng thời cùng nhau xây dựng sáng kiến “Vành đai và con đường” với chất lượng cao, thực hiện sáng kiến phát triển, an ninh và văn minh toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm