Huế lung linh trong mùa Phật đản

Cố đô Huế được biết đến là một trung tâm Phật giáo lớn của miền Trung và của cả nước, mùa Phật đản luôn là một sự kiện được các giới Phật tử đón chờ với niềm tôn kính. Không chỉ có các tổ đình, niệm phật đường mà đến cả tư gia, tất cả đều treo cờ hoa để chuẩn bị cho một mùa Phật đản.

Cờ, hoa, đèn lồng rực rỡ trên các con phố khiến cho cố đô Huế vốn thơ mộng nay càng trở nên lung linh hút hồn người dân và du khách.

Bên cạnh những hoạt động thắp sáng 7 bông hoa sen trên sông Hương (tối 15-5) để mở màn cho mùa phật đản ở Huế thì còn nhiều hoạt động khác chuẩn bị diễn ra như lễ rước Phật cầu Quốc thái dân an, lễ diễu hành xe hoa trên các tuyến đường Huế và nhiều hoạt động đặc sắc khác.

Lồng đèn được trang trí nhiều tại tổ đình Từ Hiếu.

Dòng sông đoạn trước tổ đình Từ Hiếu được trang trí lung linh.

Bảy bông hoa sen trượng trưng cho bảy bước đi thanh tịnh của Đức Phật được thắp sáng trên sông Hương.

Bảy bông hoa sen cũng được đặt nhiều trên các tuyến đường thành phố Huế.

Nhiều người dân lễ chùa vào buổi tối.

Các loại lồng đèn, cờ, hoa được bày bán cả ngày lẫn đêm.

Nhiều ngôi chùa ở Huế được trang trí bắt mắt chào mừng Phật đản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm