Huế: Triều cường dâng cao, nhiều nơi học sinh được nghỉ học

(PLO)- Triều cường dâng cao khiến nhiều nơi tại vùng ven biển Thừa Thiên - Huế bị ngập nước, học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-10, nhiều xã, phường ở vùng thấp trũng như Thuận An, Phú Thanh (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đã cho học sinh khối mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học để phòng chống lũ.

Triều cường dâng cao khiến nhiều nơi ở ven biển ở Huế bị ngập.

Triều cường dâng cao khiến nhiều nơi ở ven biển ở Huế bị ngập.

Một số tuyến đường như: Quốc lộ 49 xuất hiện 2 điểm ngập ở khu vực tổ dân phố Tân An, Tân Dương (phường Thuận An, TP Huế) với độ sâu từ 20-30 cm khiến các phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Tại các bờ biển, sáng nay có sóng lớn, nước dâng chảy vào khu vực đầm phá cũng gây ngập ở nhiều nơi.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngập lụt tại những khu vực thấp trũng là do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6 gây triều cường và mưa nội đồng.

Cụ thể, triều cường đo được ở đập Thảo Long là 1,3 m vào sáng 19-10 nên có hiện tượng nước từ biển đổ vào gây ngập lụt.

Trong khi đó, các hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ thủy lợi Tả Trạch tổng lượng nước điều tiết về hạ du sông Bồ, sông Hương duy trì từ nhiều ngày qua là 1.000 m3/s.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm