Hưng Yên: Khởi công 2 dự án nhà ở xã hội quy mô 7.840 căn

(PLO)- Hai dự án nhà ở xã hội quy mô 7.840 căn hộ tại Hưng Yên vừa được khởi công xây dựng, góp phần giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn.

Sáng 28-6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động khu công nghiệp Liên Hà Thái và dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Đầu tư đồng bộ 7.840 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

Hai dự án có tổng quy mô khoảng 7.840 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Nguồn cung này hướng tới phục vụ công nhân, người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ảnh: VGP

Tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, Công ty TNHH GiP Land và Công ty Cổ phần Green i-Park triển khai đầu tư xây dựng 7 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng với khoảng 1.700 căn hộ trên diện tích 6,9 ha; 3 khối nhà cho thuê cao 6 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 17.740 m², quy mô 320 căn hộ, đáp ứng nhu cầu thuê của khoảng 700 người lao động.

Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư, Dự án có quy mô 31 ha, gồm khu nhà ở xã hội với 5.500 căn hộ tại các tòa chung cư cao 9 tầng, quy mô dân số khoảng 11.935 người, cùng công trình nhà ở cho thuê cao 9 tầng với khoảng 320 căn hộ.

Cả hai dự án được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Hệ thống bao gồm giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy cùng các công trình công cộng như trường học, cơ sở y tế, khu thể thao, công viên cây xanh, công trình văn hóa cộng đồng, chợ dân sinh và bãi đỗ xe.

Các hạng mục được đầu tư nhằm hướng tới hình thành môi trường sống hiện đại, thuận tiện cho người lao động và cư dân.

Phấn đấu hoàn thành 56.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với doanh nghiệp đẩy nhanh các thủ tục đầu tư.

Tỉnh Hưng Yên phấn đấu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn trong giai đoạn 2026-2030, đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, việc khởi công các công trình nhà ở cho thuê góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở của người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Hoạt động này tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương trong những năm tới.

Về phía chủ đầu tư, đại diện Công ty Cổ phần Green i-Park cho biết việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường đầu tư tại khu công nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường và tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp hiện đại, xanh và thông minh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến. Ảnh: VGP

Đại diện Tập đoàn Vingroup cũng cho rằng phát triển nhà ở cho thuê là giải pháp đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý cho người lao động, gia đình trẻ và các đối tượng có thu nhập thấp. Giải pháp này cũng góp phần giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong thu hút đầu tư.

Doanh nghiệp cam kết triển khai công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để quản lý, vận hành dự án hiệu quả sau khi hoàn thành.

Việc đồng loạt khởi công các công trình nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Liên Hà Thái và dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở cho công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thu nhập thấp.

Các dự án này đồng thời góp phần ổn định nguồn nhân lực, nâng cao sức hấp dẫn môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Hưng Yên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới