Huyền thoại Ali Daei bị cấm ra nước ngoài

(PLO)- Huyền thoại bóng đá Iran đã coi như bị... quản thúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tay săn bàn huyền thoại của tuyển Iran đã bị nhà nước tịch thu hộ chiếu, điều này đồng nghĩa cựu tiền đạo từng ghi 109 bàn thắng cho tuyển Iran không được ra nước ngoài.

Nguyên do là cựu tiền đạo 52 tuổi này có những phát ngôn chỉ trích sau cái chết của nữ cầu thủ Mahsan Amini, người Kurd.

Làn sóng phản đối chính phủ Iran quanh cái chết của Amini tiếp tục thành bạo loạn và lan rộng sau khi cô gái này bị bắt ngày 16-9 và chết trong phòng giam 3 ngày sau đó.

Cái chết của Amini biến thành những cuộc tuần hành và bạo loạn. Ảnh: AFP

Cái chết của Amini biến thành những cuộc tuần hành và bạo loạn. Ảnh: AFP

Ali Daei cho rằng chính phủ Iran nên coi lại mình qua vụ Amini thay vì sử dụng quyền lực để bắt bớ người phản đối.

Ali Daei có biệt danh Shahriar (Vua ở Farsi) từng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá ở cấp độ quốc gia khi ghi 109 bàn thắng cho tuyển Iran. Ông nắm kỷ lục này trong một thời gian rất dài trước khi bị Ronaldo phá vỡ tại Euro 2020. Daei cũng là cầu thủ Iran đầu tiên đá tại Bundesliga cho Armiria Bielefeld, Bayern Munich và Hertha Berlin.

Trên trang web của Hertha Berlin có thông báo: "Cựu cầu thủ của chúng ta đã không thể ra nước ngoài vì đã bị tịch thu hộ chiếu và bảo vệ quyền phụ nữ”.

Hiện nay làn sóng hậu thuẫn cho bình quyền nữ giới diễn ra rất mạnh, nhất là giới nghệ sĩ, điện ảnh, các cuộc tuần hành ủng hộ bình đẳng với phụ nữ diễn ra nhiều nơi ở Iran và thậm chí có nhiều cuộc biến thành bạo loạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm