Huỳnh Như lập cú đúp, 1 kiến tạo và danh hiệu MVP

(PLO)- Tuyển thủ quốc gia Huỳnh Như đã rực sáng trong màu áo Lank FC trên đất Bồ Đào Nha và trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn cho một CLB châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sẽ hoàn hảo cho đội trưởng tuyển nữ Việt Nam (VN) hơn nếu như đó là một trận thắng của Lank FC nhưng rất tiếc, chị và đồng đội chỉ hòa Famalicao 3-3.

Ghi hai bàn, trong đó có bàn mở tỉ số 1-0 từ chấm 11 m và một kiến tạo cho đồng đội lập công, Huỳnh Như được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Không còn gì tuyệt vời hơn cho cô gái quê Trà Vinh khi sự tự tin, quyết đoán và năng lực chứng tỏ mình để đồng đội thừa nhận và nói lên giá trị của mình.

Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng với đồng đội. Ảnh: LANK
Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng với đồng đội. Ảnh: LANK

Bóng đá châu Âu là thế. Ngôi sao hay không ngôi sao, là thành viên mới hay cũ của đội, trong một tập thể đa sắc tộc đều phải tự chứng minh bản thân mình trên sân cỏ. Huỳnh Như một thân một mình ở đội bóng châu Âu đã làm điều đó rất tốt, khi cô không chỉ biết nương tựa đồng đội mới bằng cách “dọn cỗ” cho họ mới nhận lại những đền đáp tương xứng.

Phải thể hiện tốt như thế nào thì Huỳnh Như mới được sự tín nhiệm của ban huấn luyện cho phép đá phạt 11 m. Cú sút hiểm hóc của Huỳnh Như dù nhẹ vào góc trái cầu môn, đưa bóng chạm cột dọc đi vào lưới san bằng cách biệt 1-1 đã giúp đồng đội Lank FC lên tinh thần rất nhiều.

Bất chấp sau đó Lank FC bị dẫn tiếp hai bàn, Huỳnh Như lại biết cách tỏa sáng với pha rút ngắn cách biệt 2-3 và một kiến tạo cho Malu Schmidt ấn định tỉ số 3-3.

Huỳnh Như đã làm xuất sắc phần việc của mình kể từ ngày “mang chuông đi đánh xứ người” ở Lank FC đến thời điểm này. Sự kiên trì và năng nổ của Huỳnh Như đã được ghi nhận đúng lúc, sau năm trận ra sân từ ghế dự bị thì đến trận thứ sáu đã tìm ra chỗ đứng cho mình.

Ban huấn luyện đã thấy rõ Huỳnh Như là một mắt xích quan trọng của đội, với khả năng chuyển thể lối chơi từ phòng ngự sang tấn công rất ăn ý với đồng đội. Và chỉ chờ đến lúc mọi thứ vào guồng, Huỳnh Như lại tiếp tục tỏa sáng bằng bàn thắng và kiến tạo.

Huỳnh Như nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh: LANK
Huỳnh Như nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh: LANK

Hai bàn thắng, một đường chuyền thành bàn và danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) rõ ràng là một kỳ tích của một cầu thủ đến từ nền bóng đá chỉ ở hạng trung bình khá của châu Á. Nó thuộc về cô gái 31 tuổi Huỳnh Như ngay lần đầu ra nước ngoài thi đấu.

Chiến tích đầu tiên ghi nhận sự nỗ lực, vượt khó và tinh thần vững chãi đáng khâm phục ở người đội trưởng tuyển VN. Đây là bước đệm quý giá cho hành trang của Huỳnh Như trong quá trình khám phá nền bóng đá châu Âu, là tấm gương phấn đấu cho đồng đội ở tuyển quốc gia lẫn các thế hệ đàn em sau này.

Bóng đá nữ VN cần nhiều tuyển thủ ra nước ngoài thi đấu hơn nữa thì mới tiếp tục hy vọng ở những sân chơi lớn như Asian Cup, World Cup…

Báo chí Bồ Đào Nha ca ngợi Huỳnh Như

Tờ Futbol Portugues Desde Espana giật tít: “Tiền đạo người VN có màn trình diễn quyết định cho Lank FC Vilaverdense” và mô tả: “Tiền đạo tuyển thủ VN Huỳnh Như đã thi đấu xuất sắc trong lần đầu tiên thi đấu chính thức cho CLB tại BPI League. Ở cuộc đọ sức với FC Famalicao, Huỳnh Như là chìa khóa giúp đội của mình gỡ hòa sau khi bị dẫn trước hai bàn. Với tỉ số 0-1 trước giờ nghỉ giải lao và 1-3 ở phút 57, với hai bàn thắng và một kiến ​​tạo, Huỳnh Như là cầu thủ sáng giá nhất trong cuộc đọ sức này. Huỳnh Như ngoài các bàn thắng ở phút 47 (quả phạt đền) và phút 72 (với một cú sút đầy thông minh), sự hỗ trợ của cô còn nổi bật với pha kiến tạo cho Malu ghi bàn. Cần biết Huỳnh Như mới chỉ chơi 50 phút ở BPI League trong bốn trận (ngoài 30 phút ở cúp liên đoàn) nhưng tình hình sẽ khác với màn trình diễn nổi bật này”.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm