IS ‘ăn mừng’ vụ tấn công khủng bố Quốc khánh Pháp, đe dọa Berlin

Mirror đưa tin sau vụ tấn công khủng bố ở TP Nice (Pháp) khuya 14-7 khiến hơn 80 người thiệt mạng, trên mạng xã hội đang lan truyền tấm áp phích ăn mừng được cho là của  nhóm khủng bố IS.

Tấm áp phích cho thấy tháp Eiffel đặt bên cạnh một bàn tay bốc cháy, kèm theo một dòng thông điệp bằng tiếng Ả Rập. 

Ngoài ra, còn một tấm khác cũng được lan truyền, trong đó đe dọa Berlin (Đức) là mục tiêu tiếp theo của IS.

IS ăn mừng vụ tấn công Nice

Tấm áp phích được cho là do IS tạo ra để "ăn mừng" vụ tấn công TP Nice, Pháp. Ảnh: Mirror

Trang tin Vocativ cũng đưa tin tương tự, cho hay những kẻ ủng hộ IS đang tổ chức ăn mừng vụ tấn công ở TP Nice nước Pháp. Trang tin cho hay vụ tấn công này nhằm trả thù cho Abu Omar al-Shishani, người được cho là “bộ trưởng chiến tranh” của nhóm khủng bố, bị tiêu diệt trong một đợt không kích của liên quân Mỹ ở Iraq.

“Nước Pháp và cả châu Âu sẽ không bao giờ an toàn cho tới khi chúng tao được sống yên ổn trong mỗi tấc đất của Caliphate” - một kẻ ủng hộ IS viết trên Twitter sau vụ tấn công. Tài khoản này sau đó đã bị treo.

“Đây chỉ là khởi đầu cho một cuộc tấn công nhằm trả thù cho cái chết của Abu Omar Shishani” - một tài khoản thánh chiến khác viết trên diễn đàn al-Minbar của IS.

Khuya 14-7, một xe tải lớn đã lao vào đám đông đang ăn mừng lễ Quốc khánh Pháp tại TP Nice khiến ít nhất 84 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, trong đó 18 người đang nguy kịch. Các quan chức Pháp đã gọi đích danh đây là "một vụ tấn công" - theo AP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm